Hàng trăm héc-ta cây trồng bị hạn

07/03/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, ông Đinh Quang Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum cho biết tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh đang diễn ra hết sức phức tạp.

Khoảng 300 ha cây trồng bị hạn, gần 500 ha khác bị ảnh hưởng và có khả năng bị hạn trong thời gian tới nếu trời tiếp tục không mưa.

Kon Tum: Hàng trăm ha cây trồng bị hạn 
Cây cà phê ở Đăk Hà đang “xuống sắc” vì hạn.

Địa phương có diện tích hạn nhiều nhất thuộc về H.Đăk Glei có gần 150 ha, TP.Kon Tum 80 ha, H.Đăk Hà 63 ha… Đặc biệt ở H.Đăk Hà, nơi có thương hiệu Cà phê Đăk Hà, người dân đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa bởi nhiều diện tích cà phê đang tưới nước cầm chừng. Nhiều hộ đã tính chuyện đóng giếng cứu cây cà phê.

Theo số liệu từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn H.Đăk Hà, trong tuần tới, nếu trời vẫn tiếp tục không mưa, sẽ có 50 ha lúa nước và 100 ha cà phê bị thiệt hại nặng.

         Quốc Anh

>> Tây nguyên khô hạn nghiêm trọng
>> Khô hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước
>> Khô hạn có khả năng xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng
>> Thiệt hại gần 550 tỉ đồng do khô hạn
>> Khô hạn và nước nhiễm mặn đe dọa vụ mùa tại Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.