Dương cầm hát ở Nhà hát TPHCM

07/03/2013 10:36 GMT+7

Piano sing 2013, chủ đề Vòng quanh thế giới trên phím đàn, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Âm nhạc B.A.C.H. tổ chức, sẽ diễn ra vào đêm 16-3 tại Nhà hát TPHCM.

Chương trình sẽ giới thiệu những tác phẩm piano danh tiếng, từ 5 biến tấu cho piano trên tác phẩm Bèo dạt mây trôi (Nguyễn Bách) đến các tác phẩm piano nổi tiếng  có nguồn gốc từ Nhật, Nga, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ba Lan, Pháp, Ý, Mỹ…

Tham gia biểu diễn chính trong chương trình là 3 nghệ sĩ dương cầm: Đỗ Quyên, Minh Trang và Thanh Tú. Chương trình còn có 10 nghệ sĩ khách mời gồm: Sa Huỳnh, Minh Tiên, Phương Trân, Luân Du, Pavel Kushnir (piano), Huỳnh Lợi, Thanh Nga (ca sĩ nhạc thính phòng), Hoàng Mạnh Hà, Liên Sơn (harmonica), Anh Sơn (violin), Đức Minh (double bass)...

 Nghệ sĩ piano Đỗ Quyên
Nghệ sĩ piano Đỗ Quyên - Ảnh: Khánh Hưng

Chương trình Piano sing -  Dương cầm hát được tổ chức từ năm 2009 tại Nhạc viện TPHCM. Sau 3 lần thực hiện, ban tổ chức quyết định đưa chương trình ra sân khấu nhà hát có sự dàn dựng quy mô hơn để phục vụ cho cả khán giả Việt Nam lẫn du khách nước ngoài.

Theo T.Trang / Người Lao Động

>> Hai nghệ sĩ Mỹ song tấu piano tại TP.HCM
>> Đàn piano của Mozart về lại Vienna
>> Chương trình biểu diễn piano của 2 nghệ sĩ trẻ
>> Nghệ sĩ piano Bích Trà: Rào cản là do mình tự nghĩ ra
>> Nghệ sĩ piano Bích Trà: Ai cũng có "mầm nhạc
>> Nghệ sĩ piano "1 tay": "Không điều gì là không thể!
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.