Cứu sống cháu bé nuốt phải dị vật khi uống vắc xin

07/03/2013 09:54 GMT+7

Bệnh viện tai mũi họng (TMH) Cần Thơ vừa cấp cứu lấy dị vật đường thở, cứu sống bé trai N.M.Đ (6 tháng tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau).

Ngày 4.3, bé Đ. được gia đình đưa đến trạm y tế uống vắc xin OPV - ngừa bại liệt. Trong lúc cán bộ y tế cho bé uống thuốc bằng ống nhỏ giọt, đầu ống nhựa đã bất ngờ bung ra và rơi vào họng. Người nhà và cán bộ trạm y tế đã dùng tay móc nhưng không thể lấy ra được. Sau đó, Đ. được chuyển lên Bệnh viện TMH Cần Thơ trong tình trạng tím tái, phải thở ô xy. Các bác sĩ (BS) bệnh viện đã nội soi thanh khí quản cấp cứu, nhưng do dị vật nằm ngay vị trí nguy hiểm nên các BS đã phải mở khí quản để lấy ra. Hiện sức khỏe bé Đ. đã ổn định.

Theo BS Châu Chiêu Hòa, Phó giám đốc Bệnh viện TMH Cần Thơ, đây là một trường hợp khá hy hữu. Để tránh tai nạn như trên, các cán bộ y tế cần cẩn trọng hơn khi cho trẻ uống vắc xin. Tuyệt đối không được bóp ống quá mạnh bởi áp lực lớn có thể làm sứt đầu ống và chui vào họng trẻ.

ĐÌNH TUYỂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.