Bức họa bà mẹ VN anh hùng thứ 1000

07/03/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 103 năm Ngày quốc tế phụ nữ và 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

(TNO) Ngày 7.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 103 năm Ngày quốc tế phụ nữ và 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Dịp này, nữ họa sĩ Đặng Ái Việt (phu nhân cố nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc, nguyên giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM) đã giới thiệu bức tranh bà vẽ bà mẹ Việt Nam anh hùng thứ 1000 đến các đại biểu.

Ký lưu niệm trên bức họa bà mẹ Việt Nam anh hùng thứ 1000
Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt giới thiệu bức tranh vẽ bà mẹ Việt Nam anh hùng thứ 1000 và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Nguyễn Thành Phong (phải)

Đây là bức tranh sơn dầu khắc họa chân dung mẹ Tạ Thị Hiệp, 93 tuổi, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Bến Tre thời kỳ 1972 -1974, một người mẹ có 3 con hy sinh trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Nguyễn Thành Phong đã ký lưu niệm trên bức tranh này nhằm chung vui với thành quả về công trình mỹ thuật ý nghĩa mà nữ hoạ sĩ kiên trì theo đuổi.

Nữ họa sĩ cho biết để thực hiện đề tài, bà đã đi khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước để vẽ các bức chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Nghệ sĩ Quang Đạt xuyên Việt tri ân mẹ Việt Nam anh hùng
>> Chàng sinh viên 10 năm phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
>> Phát hành bộ tem Bà mẹ Việt Nam anh hùng
>> Triển lãm 300 bức ký họa chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng
>> Xuyên Việt vì mẹ Việt Nam anh hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.