Chỉ số Dow Jones tăng kỷ lục

07/03/2013 03:40 GMT+7

Chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ đã tăng cao kỷ lục khi kết thúc phiên giao dịch ngày 5.3 (giờ địa phương) ở mức 14.253,77 điểm, vượt qua kỷ lục cũ được lập từ ngày 9.10.2007 (14.164,53 điểm), theo tờ Les Echos.

Đây có thể xem là dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau hơn 5 năm chao đảo vì khủng hoảng. Chỉ số Dow Jones từng “chạm đáy” vào ngày 9.3.2009 khi giảm hơn một nửa so với hồi đầu tháng 10.2007, còn 6.547 điểm. Les Echos dẫn lời chuyên gia Roland Kaloyan của Ngân hàng Société Générale cho biết chỉ số này liên tục khởi sắc trong thời gian qua.

Nguyên nhân là nhờ Cục Dự trữ liên bang Mỹ vẫn giữ mức lãi suất thấp nhằm “kích thích” các nhà đầu tư. Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp của nước này cũng bắt đầu được giải quyết. Hiện Mỹ đã đạt mức 135 triệu việc làm, tăng đáng kể so với đầu năm 2010 (129 triệu việc làm).

Lan Chi

>> Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng mạnh
>> Giá dầu ở mức cao nhất trong vòng 11 tuần qua
>> Thanh khoản tăng, hai sàn cùng "xanh" phiên đầu tuần
>> Chứng khoán giảm phiên thứ 3 trong tuần
>> Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.