Triều Tiên hủy thỏa thuận ngừng bắn với Hàn Quốc?

05/03/2013 22:00 GMT+7

(TNO) Ngày 5.3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn ký kết với Hàn Quốc hồi năm 1953.

Bộ Chỉ huy tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) với nước này và những cuộc tập trận Mỹ - Hàn đang diễn ra, theo tin tức từ hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 5.3.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Washington và Bắc Kinh đồng thuận bản dự thảo tăng cường biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử nghiệm hạt nhân lần 3 ngày 12.2, dự kiến được trình lên LHQ vào tuần này.

Mỹ và các nước khác lo ngại vụ thử hạt nhân lần 3 sẽ giúp Triều Tiên tiến gần đến mục tiêu sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa đầu đạn hạt nhân (có tầm bắn vươn tới nước Mỹ).

Triều Tiên cho biết chương trình hạt nhân của nước này là nhằm trả đũa thái độ thù địch của Mỹ từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 (vốn kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình).

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận này vào ngày 11.3, và tiêu diệt Hàn Quốc nếu Seoul tiếp tục tập trận chung với Mỹ.

Theo AFP, cũng trong ngày 5.3, LHQ bắt đầu họp bàn về các lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Phúc Duy

>> Triều Tiên triển khai tàu chiến, pháo binh
>> Lãnh đạo Triều Tiên muốn Tổng thống Obama gọi điện?
>> Hai miền Triều Tiên đua nhau tập trận
>> Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân
>> Triều Tiên tập trận toàn quốc vào tháng 3?
>> Quan chức Mỹ từng bí mật đến thăm Triều Tiên
>> EU thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.