Phong trào phải sát thực tế, tránh giáo điều, hình thức

04/03/2013 12:54 GMT+7

Sáng 3-3, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa về công tác thanh niên.

Thanh Hóa là tỉnh có số lượng thanh niên đông đảo với hơn 1 triệu thanh niên, chiếm 29% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh… Chủ đề công tác năm 2013 của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa là “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” với 3 nội dung trọng tâm: Nâng cao chất lượng cơ sở ở địa bàn dân cư; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; Đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Ngay từ đầu tháng 3, các đơn vị, cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã khởi động một số hoạt động triển khai tháng thanh niên và kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn như: Tư vấn tuyển sinh, làm đường giao thông liên thôn bản, vệ sinh môi trường, tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng.

 Anh Nguyễn Đắc Vinh trao đổi với các bạn trẻ Thanh Hóa
Anh Nguyễn Đắc Vinh trao đổi với các bạn trẻ Thanh Hóa - Ảnh: Hoàng Lam

Xây cầu thanh niên

Tại Thanh Hóa, những năm qua, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã đăng ký đảm nhận làm mới, tu sửa hơn 500 km đường giao thông liên thôn bản tại 11 huyện miền núi. Những tuyến đường do Đoàn thanh niên làm do kinh phí khó khăn các điểm qua sông suối đang bị ngắt quãng, một số nơi mới làm tràn bằng rọ đá, mùa mưa không thể đi lại.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực do điều kiện địa hình sông suối, chưa có cầu kiên cố, đi lại của nhân dân chủ yếu là cầu tạm, đò ngang, rất khó khăn trong giao lưu, phát triển kinh tế- xã hội, nhất là vào mùa mưa lũ, học sinh đi học gặp khó khăn, nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra…

Ngoài một số đề xuất, kiến nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Tiến đề xuất kiến nghị với Ban ban Bí thư T.Ư Đoàn cho chủ trương giao cho Tỉnh Đoàn Thanh Hóa lập dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2013 về “Xây cầu thanh niên” tại các bản, làng, các xã khó khăn ở các huyện miền núi, nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền tây của tỉnh.

Nhiều nội dung khác cũng đã được thảo luận tại buổi làm việc như: Công tác phát triển đoàn viên; Đoàn thanh niên xung kích đảm nhận giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đề án thu hút công nghệ thông tin cho đoàn viên…

Anh Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo: Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cần tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN tại cơ sở. Các hoạt động phong trào cần xây dựng phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, tránh giáo điều, hình thức.

Về chương trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới thì Tỉnh Đoàn cần lựa chọn một điểm, một xã để tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả. Về hoạt động của trung tâm dạy nghề, giới thiệu và tư vấn việc làm cần lấy nội dung tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm là nhiệm vụ chính.

Hiện nay, đối với việc tổ chức cho ĐVTN góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, cần có định hướng góp ý những nội dung cụ thể. Các kiến nghị đề xuất của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa sẽ được nghiên cứu, xem xét…

Trước đó, Đoàn công tác T.Ư Đoàn đã tham ra hoạt động vệ sinh môi trường bãi biển Sầm Sơn của thanh niên; dự khai mạc lớp triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh niến niên; thăm, trồng cây lưu niệm tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên.

Theo Hoàng Lam / Tiền Phong

>> Đoàn viên thanh niên góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Quyền công dân, vai trò của người trẻ
>> Việc làm xuân Quý Tỵ cho đoàn viên, thanh niên
>> Á hậu Dương Tú Anh: Nhiệt huyết là sức mạnh của đoàn viên
>> Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc tết tại Quảng Trị
>> Anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.