Kon Tum hạn nặng

04/03/2013 03:20 GMT+7

Hơn một tháng nay, nắng nóng kéo dài khiến Kon Tum bị hạn hán nghiêm trọng. Nhiều sông, hồ ở tỉnh này bị trơ đáy khiến ruộng đồng nứt nẻ. Theo thống kê của Ban Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum, đến nay 11 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bị thiếu nước nghiêm trọng.

Trong đó, nhiều hồ, đập thủy lợi đã trong tình trạng trơ đáy, như các đập thủy lợi Cà Tiên, Tân Điền (TP.Kon Tum); các hồ thủy lợi Đăk Niêng (H.Ngọc Hồi), Thống Nhất (H.Đăk Hà)... Hậu quả, hơn 250 ha hoa màu bị hạn nghiêm trọng; nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng. Để phòng chống hạn hán, Sở NN-PTNT Kon Tum đã xây dựng kế hoạch chống hạn, còn bà con nông dân thì đành phó mặc cho trời.

Gia Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.