Gấp rút ngăn chặn bệnh lạ

05/03/2013 03:40 GMT+7

Chiều 4.3, Trung tâm y tế H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân mắchội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) vào điều trị.

Chiều 4.3, Trung tâm y tế H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) vào điều trị.

Đó là bà Phạm Thị Xoa (75 tuổi), ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền. Theo ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ, năm 2012, bà Xoa bị mắc bệnh này, sau đó chữa trị giảm nhưng nay bệnh lại tái phát. Ngoài ra, gia đình bà Xoa còn có con gái Phạm Thị n (26 tuổi) và cháu là Phạm Văn Sâm (4 tuổi, con của chị n) cũng đã bị tử vong vì hội chứng này.

UBND H.Ba Tơ cũng đã ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo UBND các xã Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Vinh, Ba Xa, Ba Tô (những địa phương trước đây có người mắc bệnh lạ) gấp rút triển khai công tác phòng bệnh. Theo đó, hằng tuần tiến hành tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, nơi công cộng tập trung đông người; vận động người dân không ăn gạo mốc, gạo ủ, đảm bảo thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; khi phát hiện có các dấu hiệu tổn thương ở bàn tay, bàn chân, mệt mỏi, đau bụng… phải đến ngay cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.