Đụng độ vì cưỡng chế đất đai ở Quảng Đông

05/03/2013 03:00 GMT+7

Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 4.3 đưa tin Công an huyện Yết Tây, thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vừa bắt giữ 8 người bị nghi ngờ liên quan vụ đụng độ tại làng Thượng Phố ở huyện này.

Theo giới chức huyện, Chủ tịch Ủy ban làng Thượng Phố Lý Bảo Ngọc ngày 22.2 báo với công an rằng ông bị 6 người bịt mặt lao vào tấn công tại phòng làm việc. Chưa đầy 1 giờ sau đó, Lý đã thuê người từ làng khác đến đánh dân làng mình.

Theo tờ Nam Phương, vụ đụng độ khiến 4 người bị thương và ít nhất 26 xe cộ bị đập phá, trong đó có 2 xe bị đốt. Đến nay, cảnh sát đã bắt chủ tịch Lý cùng 8 người do ông này thuê và truy nã 10 người khác. Nguyên nhân đụng độ được cho là do cưỡng chế đất đai tại địa phương để xây dựng khu công nghiệp.

Hiện tại, chính quyền Yết Tây đã gửi lực lượng gần 300 người đến khu vực này, yêu cầu dân làng hãy bày tỏ nguyện vọng có chừng mực.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.