Tử vong vì bị vùi trong đất

03/03/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 3.3, ông Lê Minh Hận, Chủ UBND xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết nạn nhân Trần Văn Na (29 tuổi, ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A) chết là do bị vùi trong vụ sụp lở đất.

(TNO) Ngày 3.3, ông Lê Minh Hận, Chủ UBND xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an bước đầu xác định nạn nhân Trần Văn Na (29 tuổi, ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A) chết là do sụp lở đất chôn vùi, làm ngạt thở, ngưng tim dẫn đến tử vong.

Chiều 2.3, gia đình anh Trần Văn Na thuê xe cuốc đào ao nuôi tôm công nghiệp. Trong lúc máy cuốc vừa đi qua, anh Na xuống đáy ao quan sát thì bất ngờ đất sụp lở, vùi sâu anh Na.

Mặc dù được phát hiện kịp thời, nhưng khối lượng đất quá lớn, những người xung quanh không thể cứu anh Na.

Trần Thanh Phong

>> Khám nghiệm tử thi du khách nước ngoài chết đuối
>> Mổ tử thi cứu thai nhi không thành
>> Nhận diện tử thi nhờ... giòi
>> Tử thi trên hồ Xuân Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.