Những hố tử thần khổng lồ trên thế giới

03/03/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Hố tử thần (hố địa ngục) là một hiện tượng sụt lún địa chất, tạo ra những hố lớn có thể “nuốt chửng” hồ bơi, đường sá, nhà cửa và con người.

(TNO) Hố tử thần (hố địa ngục) là một hiện tượng sụt lún địa chất, tạo ra những hố lớn có thể “nuốt chửng” hồ bơi, đường sá, nhà cửa và con người. Mới đây, tại bang Florida (Mỹ), một hố tử thần đã "nuốt chửng" phòng ngủ của một căn nhà và cả chủ nhân của nó.

>> Ngừng tìm kiếm nạn nhân bị hố tử thần "nuốt"

Nguyên nhân gây ra hố tử thần vẫn còn được các nhà khoa học tranh cãi. Nhưng lý do "ra đời" hố tử thần thông dụng nhất được dẫn ra trong các bản tin là do nước ăn mòn đất dưới mặt đất, tạo ra một khoảng không lớn và khiến bề mặt đất khu vực đó bị sụp xuống, theo tờ Business Insider.

Dưới đây là một số hiện tượng hố tử thần ở khắp thế giới:

Hố tử thần ở Quảng Châu (Trung Quốc), xuất hiện hôm 28.1.2013, làm sụt lún một khu vực rộng 100 m2, sâu 10 m, nuốt chửng ba căn nhà:

Hố tử thần sâu khoảng 100 m (tương đương tòa nhà 30 tầng) và đường kính 18 m xuất hiện giữa thành phố Guatemala hồi năm 2007:

Một hố tử thần khác sâu khoảng 100 m cũng tại thành phố Guatemala hồi năm 2007:

Hố tử thần ở bang Florida (Mỹ), sâu 33 m, đường kính hơn 100 m nuốt chửng hồ bơi công cộng và các xe hơi thể thao hồi năm 2009:

Hố tử thần ở bang Texas (Mỹ), sâu 273 m, đường kính trên 80 m, nuốt chửng nhiều xe tải và đường ống dẫn dầu:

Hố tử thần “Quỷ dữ” ở bang Texas (Mỹ), sâu 121 m, đường kính hơn 20 m trở thành hang động cho các loài dơi trú ngụ:

Hố tử thần tự nhiên tại Qattara, Ai Cập, sâu 134 m, đường kính 152 km:

Phúc Duy
Ảnh: Reuters, AFP, Business Insider

>> Ngừng tìm kiếm nạn nhân bị hố tử thần "nuốt
>> Nguy hiểm rình rập từ “hồ tử thần”
>> TP.HCM xuất hiện 20 “hố tử thần”
>> Lại xuất hiện “hố tử thần” trên đường Hoàng Sa
>> Hố “tử thần” xuất hiện trong vườn nhà dân
>> “Hố tử thần” giữa lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.