Liên Hiệp Quốc làm trung gian hòa đàm cho Syria

03/03/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon và đặc phái viên Syria, ông Lakhdar Brahimi, thống nhất cho biết LHQ sẽ chuẩn bị cho những cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và phe đối lập.

(TNO) Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ đứng ra làm trung gian cho những cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và phe đối lập.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và đặc phái viên về Syria Lakhdar Brahimi đưa ra tuyên bố chung trên sau buổi làm việc tại LHQ vào ngày 2.3, theo tin tức từ AFP.

“Hai bên (Syria và LHQ - PV) bày tỏ sự thất vọng trước việc cộng đồng thế giới không thể đoàn kết hành động để chấm dứt xung đột ở Syria kéo dài 23 tháng qua, khiến trên 70.000 người thiệt mạng”, AFP dẫn lại tuyên bố chung.

Cả ông Ban Ki-moon và Brahimi đều chỉ trích chính phủ Syria và phiến quân “coi thường tính mạng con người”, đồng thời cảnh báo mọi tội ác chiến tranh sẽ được mang ra xét xử công minh.


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng vì thế giới không "đủ đoàn kết" để chấm dứt xung đột tại Syria- Ảnh: AFP

Theo Hiến pháp mới điều chỉnh hồi tháng 2.2012 của Syria, ông Assad có quyền chạy đua vào chức Tổng thống hai lần kể từ năm 2014, tức ông có thể tại vị cho đến năm 2028, nếu đắc cử.

Ông Assad nhậm chức Tổng thống hồi năm 2000 sau khi cha ông chết, nhiều lần bị phe đối lập, phương Tây và các nước Ả Rập phản đối, đề nghị từ chức.

Phe đối lập nhiều lần lên tiếng sẽ đối thoại hòa bình, chấm dứt xung đột với điều kiện ông Assad phải ra đi.

Theo AFP, giao tranh tiếp tục xảy ra khắp Syria vào ngày 2.3, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng.

Phúc Duy

>> Ngoại trưởng Syria đến Iran
>> Phe nổi dậy Syria sắp lập chính phủ
>> Vũ khí Balkan đến chiến trường Syria
>> Hy vọng cho khủng hoảng Syria
>> Phe nổi dậy Syria chiến đấu bằng vũ khí Croatia
>> Chính phủ Syria nói “sẵn sàng” đàm phán với quân nổi dậy
>> Phe nổi dậy Syria “chiếm cơ sở hạt nhân Syria”
>> Quân nổi dậy Syria ra tối hậu thư cho Hezbollah

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.