Hơn 1,2 tỉ đồng dập dịch heo tai xanh

03/03/2013 17:51 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013 số tiền hơn 1,2 tỉ đồng cấp cho Chi cục Thú y tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch heo tai xanh.

(TNO) UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013 từ ngày 1.3 số tiền hơn 1,2 tỉ đồng cấp cho Chi cục Thú y tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch heo tai xanh

Ngày 3.3, ông Trần Đức Nhu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, cho biết ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp chống dịch, trong đó đã cấp 50.000 liều vắc xin đến các huyện có dịch, tổ chức tiêm phòng được 24.049 con heo tại ổ dịch và vùng có nguy cơ dịch cao.

Được biết, cùng với vùng dịch mới lan rộng ở xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có gần 800 con heo mắc bệnh, gần 200 con chết tập trung ở khóm 1 (thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh), thôn Lễ Môn (xã Gio Phong, H.Gio Linh), thôn Nại Cửu (xã Triệu Đông, H.Triệu Phong), thôn Hòa Thành (xã Tân Hợp, H. Hướng Hóa).

Hơn 1,2 tỷ đồng dập dịch heo tai xanh
Người chăn nuôi tỉnh Quảng Trị đang lao đao vì dịch heo tai xanh. Trong ảnh là bà Lê Thị Hảo, ở đội 1, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, H.Triệu Phong, thẩn thờ bên chuồng heo trống không

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Quảng Nam quyết liệt dập dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp
>> Dịch cúm gà chồng dịch heo tai xanh
>> Bệnh heo tai xanh xuất hiện tại Quảng Trị
>> Chống dịch heo tai xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.