Hai tàu cá bị nạn trên biển

03/03/2013 19:17 GMT+7

(TNO) Tối 3.3, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam phát thông báo đề nghị các đơn vị ứng cứu hai tàu cá bị nạn trên biển.

(TNO) Tối 3.3, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam phát thông báo đề nghị các đơn vị ứng cứu hai tàu cá bị nạn trên biển.

Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhận được tin báo của thuyền trưởng tàu cá QB 3121 (chủ tàu là Nguyễn Văn Đức, trú tỉnh Quảng Bình).

Lúc này, tàu hoạt động tại vị trí cách Quảng Bình khoảng 60 hải lý về hướng đông thì bị gãy bánh lái, không khắc phục được. Trên tàu có 6 ngư dân và trôi tự do trong khi điều kiện thời tiết trên biển có gió cấp 3, cấp 4.

Trước đó, hồi 19 giờ tối 1.3, tàu QNa 94727 khi hành nghề tại vị trí cách quần đảo Hoàng Sa 110 hải lý về hướng đông nam thì bị hỏng máy.

Đến sáng ngày 2.3, thuyền trưởng Nguyễn Tám vẫn không thể khắc phục được sự cố nên đã liên lạc báo tin với Đài TTDH Đà Nẵng.

Hiện tàu cùng 32 ngư dân đang thả trôi với tốc độ gần 1 hải lý/giờ, trong khu vực có gió cấp 2, cấp 3.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam hiện đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương, đồng thời yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Nguyễn Tú

>> Kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ nổ tàu cá trên biển
>> Đã tìm được 3 thi thể bị mất tích trong vụ nổ tàu cá
>> Nổ tàu cá, 4 người chết và mất tích
>> Đã vớt được xác một nạn nhân vụ nổ tàu cá trên biển
>> Tàu cá cùng 12 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng
>> Nổ trên tàu cá, 5 người bị thương, 4 người mất tích
>> Tàu cá hỏng máy phát tín hiệu cầu cứu
>> Tàu cá chìm tại cảng
>> Nhiều tàu cá gặp nạn
>> Có 18 ngư dân trên hai tàu cá bị nạn
>> Cứu tàu cá trôi dạt do áp thấp nhiệt đới
>> Nhiều tàu cá Bình Thuận đi Trường Sa đánh bắt
>> Hàng loạt tàu cá ở Bạc Liêu ra khơi bám biển
>> Gần 200 ngư dân Lý Sơn nhận chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.