Cứu sống 7 ngư dân bị đắm tàu trên biển

03/03/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Ngày 3.3, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút tối 2.3, một tàu cá của như dân Thanh Hóa bị sóng đánh chìm, cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 5 hải lý về phía đông nam.

(TNO) Ngày 3.3, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút tối 2.3, một tàu cá của như dân Thanh Hóa bị sóng đánh chìm, cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 5 hải lý về phía đông nam.

Chiếc tàu cá bị đắm mang số hiệu TH 90991-TS, công suất 320 CV, do anh Phạm Văn Hải (41 tuổi, ngụ tại xã Minh Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm thuyển trưởng, trên tàu có 8 lao động.

Ngay sau vụ tai nạn, tàu cá mang số hiệu TH 90789-TS của anh Nguyễn Văn Tuy (41 tuổi, ngụ tại xã Ngư Lộc, H.Hậu Lộc) đang đánh bắt ở khu vực gần đó đã phát hiện và tới hiện trường cứu hộ các nạn nhân đang trôi nổi trên biển.

Tuy nhiên do trời tối, sóng to, nên tàu của anh Tuy chỉ cứu vớt được 7 ngư dân lên tàu. Ngư dân còn lại là anh Lê Văn Thường (34 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện chính quyền địa phương kêu gọi các tàu cá đánh bắt xung quanh khu vực tàu bị đắm phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Được biết, vào ngày 7.1 vừa qua, tàu cá TH 90789-TS của anh Nguyễn Văn Tuy cũng đã vớt được 8 ngư dân (trong đó có một người chết) của Nghệ An bị đắm tàu trên biển.

Ngọc Minh

>> Đắm tàu, 7 thuyền viên mất tích
>> Ba nhân chứng người Việt kể chuyện đắm tàu ở Ý
>> Chìm tàu, 1 người mất tích
>> Chìm tàu cá, 6 thuyền viên được cứu sống
>> Cứu 3 ngư dân bị chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.