Thiệt mạng vì lấy mật ong rừng

01/03/2013 12:14 GMT+7

(TNO) Khoảng 17 giờ ngày 28.2, tại ấp 9, xã Lộc Thuận, H.Lộc Ninh (Bình Phước) đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu .

Trong khi trèo lên cây để lấy mật ong rừng, ông Điểu Đỉnh (46 tuổi, thường trú tại Bình Phước) bám phải một cành cây khô bị gãy và rơi từ độ cao khoảng 18 m xuống đất dẫn đến tử vong.

Theo các bác sĩ Bệnh viện huyện Lộc Ninh (nơi cấp cứu nạn nhân), nạn nhân tử vong vì bị đa chấn thương, gãy cột sống, gãy xương sườn và dập nội tạng.

Thống Nhất

>> Tai nạn hy hữu
>> Tai nạn hy hữu khi tập tạ
>> Kịp thời giúp cháu bé bị ong rừng đốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.