Nữ giáo sư gốc Việt quyến rũ

01/03/2013 03:10 GMT+7

Giáo sư - bác sĩ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thục Quyên vừa được tạp chí điện tử Bussiness Insider xếp thứ 11 trong top 50 nhà khoa học quyến rũ nhất thế giới . Ban biên tập tạp chí nêu rõ cuộc bầu chọn nhằm nêu bật trí tuệ và vẻ đẹp của những người “đang ngày ngày tìm kiếm các giải pháp để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn”. Đứng đầu danh sách là chuyên gia Bobak Ferdowsi của NASA với ngoại hình “y như tài tử”.

Nữ giáo sư gốc Việt quyến rũ
Giáo sư Nguyễn Thục Quyên - Ảnh: Business Insider

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, 40 tuổi, đang giảng dạy tại ĐH California San Diego và giữ chức Giám đốc Viện Thần kinh đầu và cổ của trường. Bà tốt nghiệp bác sĩ và tiến sĩ tại ĐH Washington, đồng thời có bằng cử nhân tâm lý học và sinh học của ĐH Nam California. Giáo sư Quyên thu hút nhiều sự chú ý nhờ công trình phẫu thuật mã hóa màu, tức tiêm một loại chất đặc biệt để các tế bào ung thư phát sáng, giúp xác định chính xác vị trí để chữa trị hoặc giải phẫu cắt bỏ. Phương pháp mã hóa màu cũng được sử dụng trong các loại phẫu thuật khác để giúp bác sĩ tránh vô tình làm tổn thương dây thần kinh của bệnh nhân.

Lê Loan

>> Nghệ sĩ ăn chay quyến rũ nhất thế giới
>> Những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2012
>> Lớp dạy quyến rũ đại gia
>> Nhà khoa học Cleopatra
>> Hãy đưa các nhà khoa học trẻ ra nước ngoài
>> Những "nhà khoa học nhí
>> Nhà khoa học đại nghĩa
>> 5 nước thu hút nhiều nhà khoa học nhất 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.