Hải quân Nga lập đội tàu thường trực tại Địa Trung Hải

01/03/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Nga sẽ duy trì một lực lượng đặc nhiệm hải quân gồm 10 tàu (tàu chiến và tàu hỗ trợ) thường trực tại Địa Trung Hải.

(TNO) Nga sẽ duy trì một lực lượng đặc nhiệm hải quân gồm 10 tàu (tàu chiến và tàu hỗ trợ) thường trực tại Địa Trung Hải, RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự ngày 1.3. 

“Tổng hành dinh chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực sẽ được thành lập tại Hạm đội Biển Đen của Nga. Lực lượng này sẽ bao gồm 10 tàu, cả tàu chiến lẫn tàu hỗ trợ”, một quan chức quân sự giấu tên cho biết.

Tàu chiến của Nga
Hải quân Nga sẽ lập lực lượng đặc nhiệm thường trực tại Địa Trung Hải - Ảnh: AFP

RIA Novosti cũng dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga khẳng định việc triển khai các tàu chiến ở Địa Trung Hải đã được lên kế hoạch từ lâu.

“Lực lượng đặc nhiệm bao gồm các tàu đến từ ba hạm đội của Nga sẽ tương tự với lực lượng đã tiến hành tập trận tại phía đông Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria sáu tháng trước”, nguồn tin cho hay.

Lực lượng này có thể hoạt động luân phiên tại nhiều nơi và sử dụng các cảng ở Sip, Montenego, Hy Lạp và Syria cho hoạt động tiếp tế.

Nga khẳng định việc thành lập lực lượng thường trực tại Địa Trung Hải là nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia trong khu vực.

Trương Y Vân

>> Ông al-Assad “trú ẩn trên tàu chiến Nga”
>> Tàu chiến Nga đến Địa Trung Hải
>> Tàu chiến Nga thăm Nhật
>> Tàu chiến Nga sẽ diễn tập ở Địa Trung Hải, Biển Đen
>> Tàu chiến Nga thăm Philippines
>> Đội tàu chiến Nga rời cảng Syria
>> Tàu chiến Nga đến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.