Tây nguyên khô hạn nghiêm trọng

28/02/2013 08:13 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 27.2 cho biết, khô hạn nghiêm trọng đang diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên .

Nền nhiệt độ trung bình tháng 2 ở các khu vực này đều cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ trên dưới 1 độ C, riêng miền Đông Nam bộ đã xảy ra hai đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới trên 37 độ C; lượng mưa thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm từ 50-100%.

Mực nước trên các sông trên địa bàn Tây nguyên đang xuống dần, trên một số sông đã xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ, đặc biệt trên sông Đăkbla tại Kon Tum đã xuống mức thấp nhất lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc.

Lượng dòng chảy trung bình trên hầu hết các sông chính ở mức thấp và thiếu hụt từ 12-60% so với trung bình nhiều năm.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), hàng chục ngàn héc ta cao su, cà phê, mía, lúa đang thiếu nước tưới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất.

Quang Duẩn

>> Khô hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước
>> Khô hạn có khả năng xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng
>> Thiệt hại gần 550 tỉ đồng do khô hạn
>> Khô hạn và nước nhiễm mặn đe dọa vụ mùa tại Quảng Nam
>> Khô hạn tiêu diệt nền văn minh Maya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.