Tàu hải giám Trung Quốc bị tố nhắm súng máy vào tàu cá Nhật

28/02/2013 09:56 GMT+7

(TNO) Một tờ báo Nhật tố giác tàu Hải giám 66 của Trung Quốc có vũ trang súng máy và đã chĩa vũ khí này vào một tàu cá Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước trong thời gian gần đây.

(TNO) Một tờ báo Nhật tố giác tàu Hải giám 66 của Trung Quốc có vũ trang súng máy và đã chĩa vũ khí này vào một tàu cá Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Tờ tuần san Post của Nhật số ra hôm 27.2 khẳng định tàu Hải giám 66 đã đe dọa các ngư dân Nhật vào hôm 18.2 rằng tàu của họ sẽ chìm nếu bị bắn bằng súng máy.

Tuy nhiên, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) đã bác bỏ tường thuật của tờ Post, nói rằng đó là “tin đồn vô căn cứ”.

Tường thuật này nhằm gây giật gân và không có thực, Tân Hoa xã dẫn một thông báo của SOA khẳng định.

Theo SOA, một đội tàu hải giám Trung Quốc đang tiến hành tuần tra bình thường sau khi phát hiện một tàu cá Nhật tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đội tàu này không trang bị vũ khí hạng nặng, gồm súng máy và hành động thực hiện đối với tàu Nhật là hợp pháp và chính đáng, theo SOA.

Tuy vậy, bản tin của Tân Hoa xã không nói rõ hành động đối với tàu Nhật là gì.

Trong một diễn biến khác, lực lượng tuần duyên Nhật cho biết có ba tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển mà Nhật tuyên bố là lãnh hải xung quanh đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào sáng nay, 28.2, theo AFP.

Sơn Duân

>> Rượt đuổi gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật phản đối tàu Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc sẵn sàng dự hội nghị thượng đỉnh về Senkaku/Điếu Ngư
>> Đề xuất lập vùng cấm bay ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thông qua đàm phán
>> Nhật cân nhắc điều động F-15 đến gần Senkaku/Điếu Ngư hơn
>> Nhật tăng cường tàu tuần tra cho Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.