Tăng án cho kẻ dùng thẻ tín dụng giả

28/02/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 27.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, tăng án đối với Giam Wei Lun (28 tuổi, quốc tịch Malaysia) từ 4 năm tù lên 7 năm tù về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác".

Hôm qua 27.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, tăng án đối với Giam Wei Lun (28 tuổi, quốc tịch Malaysia) từ 4 năm tù lên 7 năm tù về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác".

Giam Wei Lun khai làm nghề đầu bếp ở Malaysia, do thua bạc thiếu nợ 15.000 USD nên chấp nhận sang Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng để kiếm tiền trả nợ.

Chiều 9.12.2011, Giam Wei Lun đến Halo Shop (Q.1, TP.HCM) sử dụng 3 thẻ tín dụng giả để mua 2 máy iPad 2 và 1 iPhone 4S, 1 bao da iPad trị giá hơn 58 triệu đồng thì bị phát hiện. Từ ngày 19.11.2011 đến ngày bị bắt, Giam dùng hàng chục thẻ tín dụng giả mua 10 máy tính iPad 2, 4 iPhone 4S, 1 túi hiệu Gucci và 1 bao da iPad trị giá trên 317 triệu đồng; được hưởng lợi 10% trị giá các mặt hàng mua được từ thẻ giả.

Quang Hiển

>> Tăng án một người Malaysia sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Phạt tù 3 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả
>> Lãnh án vì thẻ tín dụng giả
>> Đề nghị truy tố 3 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Triệt phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.