Philippines phản đối Trung Quốc tuần tra biển Đông

28/02/2013 03:20 GMT+7

Tờ The Inquirer vừa dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 26.2 tuyên bố: “Philippines cực lực phản đối các cuộc tuần tra của Trung Quốc trong vùng biển của Philippines tại biển Tây Philippines (biển Đông - NV)”.

Manila còn kêu gọi Bắc Kinh “hành động có trách nhiệm” giữa lúc căng thẳng đang dâng cao tại các vùng biển tranh chấp. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin Cục Ngư nghiệp Nam Hải thuộc Bộ Nông nghiệp nước này sẽ tăng cường tuần tra trên biển Đông trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ngày 27.2 lần đầu tiên thả neo tại một quân cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Theo Tân Hoa xã, quân đội nước này cũng vừa thông báo sẽ tiến hành 40 cuộc tập trận trong năm 2013. Những cuộc tập trận sẽ bao gồm phối hợp tác chiến trên không và trên bộ, đối đầu bắn đạn thật ngoài biển và phối hợp phòng không.

Lê Loan

>> Tàu Trung Quốc lại tuần tra biển Đông
>> Công nhân Brazil chiếm tàu Trung Quốc
>> Nhật phản đối tàu Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Sẽ công bố chứng cứ vụ tàu Trung Quốc nhắm ra-đa vào tàu chiến Nhật
>> Nhật thả tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép
>> Hàn, Nhật hợp sức đối phó tàu Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.