Mỹ “nằm trong tầm ngắm hạt nhân” Triều Tiên

28/02/2013 03:30 GMT+7

Ngày 27.2, AFP dẫn lại bài viết đăng trên website Uriminzokkiri, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên, cho hay nước này hiện là “một quốc gia sở hữu tên lửa và vũ khí hạt nhân hoàn toàn độc lập”.

Vì thế, theo bài viết trên, Mỹ cần phải nhận ra rằng lãnh thổ nước này đang nằm trong tầm ngắm của các tên lửa chiến lược và vũ khí hạt nhân CHDCND Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry vào tối 26.2. Hai ông đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như tình hình bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Bắc Kinh từng kêu gọi các bên liên quan cần đàm phán để tìm ra giải pháp cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Lê Loan

>> Phim Triều Tiên lần đầu công chiếu tại Mỹ
>> Triều Tiên thưởng hơn 11.000 người
>> Quan chức Mỹ từng bí mật đến thăm Triều Tiên
>> Triều Tiên tặng huy chương cho các nhà khoa học hạt nhân
>> Lãnh đạo Triều Tiên thị sát quân đội tập trận
>> Triều Tiên cảnh báo chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc
>> Triều Tiên cảnh báo hủy diệt quân đội Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.