Khuyến khích tập hợp thanh niên theo CLB, đội...

28/02/2013 03:25 GMT+7

Chiều 27.2, tại Hưng Yên, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng. Các ý kiến tại hội nghị tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư hiện nay.

Chia sẻ thực trạng hoạt động của chi hội của địa phương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương, anh Hoàng Quốc Thưởng thẳng thắn cho biết, trong 265 xã, phường, thị trấn tại Hải Dương hiện nay chỉ có khoảng 50% chi hội thực sự còn hoạt động. Số còn lại đã rơi vào hình thức hoặc không thể tồn tại, nhiều nơi chi hội chỉ có tên nhưng không có người. Trong khi đó, mô hình tập hợp thanh niên theo các câu lạc bộ, đội, thanh niên làm kinh tế, thanh niên ở các khu nhà trọ với các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tổ chức vui chơi giải trí luôn thu hút đông thanh niên đến sinh hoạt. Theo anh Thưởng, duy trì tổ chức Hội theo phân cấp địa bàn hành chính đã không còn hiệu quả và kiến nghị nên chuyển hướng sang mô hình mới như câu lạc bộ, đội... sẽ giúp công tác tập hợp đoàn kết sẽ có tín hiệu khả quan hơn.

Bày tỏ sự ủng hộ với ý kiến này, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội, anh Nguyễn Sỹ Trường cho rằng, tập hợp đoàn kết thanh niên với mô hình câu lạc bộ, đội... sẽ dễ quy tụ thanh niên cùng nhu cầu, sở thích. Nhưng ở các mô hình này, tổ chức Hội nên có cán bộ cùng tham gia để nắm tình hình hoạt động.

Tại hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Phan Văn Mãi cho rằng, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ở các địa phương hiện nay cần có sự linh động để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ngoài song hành duy trì chi hội theo địa bàn hành chính, T.Ư Hội LHTN Việt Nam khuyến khích chuyển dần sang mô hình câu lạc bộ, đội... theo nhu cầu, sở thích của các đối tượng thanh niên khác nhau; mở rộng phương thức tập hợp thanh niên theo đối tượng đặc thù như thanh niên công nhân, nông thôn, thanh niên ở vùng dân tộc... Anh Mãi lưu ý, công tác Hội trong thời gian tới cần quan tâm vận động, kết nối tập hợp các đội thanh niên tự phát trên địa bàn dân cư và các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, hoàn lương...

Hoàng Phan

>> Đồng Tháp khởi động Tháng Thanh niên
>> Khởi động Tháng Thanh niên 2013
>> Không tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2013
>> Xây mới hơn 2.400 km đường giao thông nông thôn trong Tháng thanh niên
>> Sức trẻ Tháng Thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.