Không có chuyện "bắp luộc bằng hóa chất"

28/02/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Phòng Kinh tế TP.Hội An (Quảng Nam) ngày 27.2 khẳng định không có chuyện người dân dùng pin và hóa chất để luộc bắp.

Trước đó, tin đồn bắp Hội An được luộc bằng pin và hóa chất độc hại khiến bắp rớt giá thảm hại.

Ông Lê Đình Tường, Phó phòng Kinh tế cho biết tin đồn này ảnh hưởng đến 630 hộ dân trồng bắp ở Hội An với khoảng 150 ha bắp, 16 lò nấu và khoảng 400 người sống bằng nghề luộc bắp, bán bắp dạo cũng điêu đứng. Thông thường, mỗi lò nấu ra khoảng 3.000 trái bắp luộc/ngày nhưng hiện nay sức tiêu thụ chỉ còn một nửa.

Ông Tường khẳng định qua kiểm tra, các lò nấu chỉ nấu bắp bằng củi và cho thêm muối hột chứ không dùng bất cứ thứ nào khác.

 Sức tiêu thụ bắp giảm mạnh vì tin đồu
Bắp rớt giá, bị ép giá vì tin đồn

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phát hiện nhóm chất bảo quản Nitrit trong bắp luộc
>> Tin đồn "ăn bắp bị bệnh": Không phát hiện hóa chất trên bắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.