Cảnh báo về thực phẩm Trung Quốc

28/02/2013 03:15 GMT+7

Tờ Shanghai Daily của Trung Quốc đưa tin nhà chức trách ở thành phố Tô Châu phát hiện 7 loại hạt khô, bao gồm hạt hướng dương và hạt dưa, được bán rộng rãi trong các siêu thị tại đây có chứa nhôm.

Nhà chức trách không nói rõ hàm lượng nhôm có vượt mức cho phép hay không nhưng cảnh báo nguy cơ tổn thương não nếu hấp thụ lượng lớn kim loại này. Theo Shanghai Daily, người ta cho phèn chứa nhôm vào hạt trong quá trình chế biến để tăng độ giòn.

Bên cạnh đó, báo điện tử International Business Times của Anh loan tin hạt óc chó nhồi xi măng xuất hiện tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Theo đó, người bán tách đôi hạt óc chó, lấy nhân ra và thay bằng xi măng và giấy mềm rồi dán kín lại. Nhờ đó, ngoài bán hạt giả, bọn lừa đảo còn có thể bán riêng phần nhân để kiếm thêm lời. Giới chức chưa có phản ứng với thông tin này.

Trùng Quang

>> Trung Quốc sẽ cấm nướng thức ăn ngoài trời?
>> Trung Quốc rúng động vì thịt "giả" gây ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.