Mưa trái mùa, gần 7.300 tấn muối tan thành nước

27/02/2013 10:27 GMT+7

Tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu ngày 25.2, cho biết những cơn mưa trái mùa xuất hiện vào cuối tuần qua đã làm 2.426 ha muối đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch của 1.360 hộ diêm dân trong tỉnh bị thiệt hại trắng.

Ước khoảng 7.295 tấn muối bị tan thành nước, tổng thiệt hại hơn 7,9 tỉ đồng. 2 huyện có diện tích muối bị thiệt hại nặng nhất là Đông Hải (thiệt hại 1.958 ha muối, trị giá 4,8 tỉ đồng); Hòa Bình (thiệt hại 468 ha, trị giá 3,1 tỉ đồng).

Tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê cụ thể mức độ thiệt hại từng hộ, sớm có kế hoạch hỗ trợ những hộ nghèo tiếp tục sản xuất.

Trần Thanh Phong

>> ĐBSCL: Muối đầu vụ được giá
>> Giá muối cao, diêm dân ra đồng sớm
>> Hạt muối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.