Bộ ba mua bán ma túy lãnh án

27/02/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Sáng 27.2, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Mai Đăng Điểm (24 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), Trần Minh Tâm (25 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ (21 tuổi, cùng trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) tổng cộng 19 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy .

Cụ thể, tòa tuyên phạt Mai Đăng Điểm 7 năm tù, Trần Minh Tâm 6,5 năm tù và Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ 5,5 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 24.8.2012, tại giao lộ Đống Đa - Mai Lão Bạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Đoàn Ngọc Anh (trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Võ Nhất Duy (trú TP.Quảng Ngãi) đang tàng trữ một gói ni lông chứa 0,285 gam ma túy dạng “hàng đá”.

Từ lời khai của Anh và Duy, Công an TP.Đà Nẵng ập vào nhà 109 Mai Lão Bạng, bắt quả tang Thanh Vũ và Minh Tâm đang phân chia 1,748 gam ma túy để bán.

Đến chiều 25.8, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục bắt giữ Mai Đăng Điểm tại nhà riêng cùng tang vật là 4,656 gam ma túy.

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu tháng 8.2012, Tâm và Vũ đã nhờ Điểm mua ma túy của một đối tượng chưa xác định, sau đó bộ ba này sử dụng một phần, phần còn lại chia nhỏ bán lẻ cho các con nghiện để thu lợi bất chính.


Các bị cáo trước tòa
Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.