Nhiều cây xăng bán nhỏ giọt

26/02/2013 03:35 GMT+7

Sáng 24.2, cây xăng Cầu Giấy của Công ty TNHH xăng dầu Housinco tại khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) treo biển hết xăng, các cột bơm bỏ không. Chiều 25.2, cây xăng này mở bán trở lại nhưng biển “hết xăng” vẫn được để sẵn ngay trước cửa hàng.

Cũng trưa 24.2, cửa hàng xăng dầu Cầu Diễn (Km 11, QL32, Phú Diễn, Từ Liêm) treo biển hết xăng, nhưng vẫn bán kiểu nhỏ giọt cho khách hàng. Nhiều cây xăng khác trên phố Trần Khát Chân, Trần Hưng Đạo… không đóng cửa nghỉ bán mà bán cầm chừng.

 Nhiều cây xăng bán nhỏ giọt
Cây xăng Cầu Giấy đóng cửa “hết xăng” nhưng vẫn bán nhỏ giọt trưa 24.2 - Ảnh: M.Hà

“Nhiều cửa hàng có hành vi đối phó, anh em đến kiểm tra thì mở bán, anh em đi là đóng cửa. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở ngoại thành. Một chiêu khác cũng được các cửa hàng áp dụng là đăng ký giờ bán hàng ít đi, chỉ từ 7 - 18 giờ hằng ngày chẳng hạn. Lúc kinh doanh ổn thỏa, họ bán quá giờ cũng không sao, nhưng lúc khó khăn, cứ đúng giờ là đóng cửa, mình không thể xử lý được”, ông Nguyễn Đắc Lộc, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết.

Tại TP.HCM, khảo sát của Thanh Niên cho thấy tính đến chiều 25.2 chưa xảy ra tình trạng cây xăng găm hàng.

Mai Hà

>> Nam Định: Một số cửa hàng "găm" xăng
>> Nên giảm thuế để kiềm giá xăng
>> Doanh nghiệp xăng dầu lại kêu lỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.