Động đất rung chuyển Tokyo

26/02/2013 03:45 GMT+7

Ngày 25.2, thủ đô Tokyo của Nhật Bản và các khu vực lân cận rung lắc mạnh do trận động đất 5,7 độ Richter.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 23 phút (giờ địa phương), có tâm chấn ở độ sâu 9 km cách khu vực Maebashi 57 km về phía bắc đông bắc và cách Tokyo 143 km về phía bắc tây bắc. Do tâm chấn nằm sâu trong đất liền nên không gây nguy cơ sóng thần. Đài NHK phát hình ảnh cho thấy các tòa cao ốc ở Tokyo rung chuyển trong gần 1 phút trong khi giao thông tắc nghẽn ở nhiều khu vực.

Đến chiều qua, giới chức cho biết chưa nhận được báo cáo về thương vong nhưng cảnh báo người dân rằng vẫn còn nguy cơ dư chấn. Bên cạnh đó, cũng không có dấu hiệu bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

Lê Loan

>> Động đất 5,7 Richter, rung chuyển thủ đô Nhật Bản
>> Trạm quan trắc động đất phải chờ thiết bị đấu nối
>> 5 người chết trong trận động đất 8 độ Richter ở Solomon
>> Động đất 8 độ Richter, có thể gây sóng thần ở Thái Bình Dương
>> Nhật Bản hứng động đất mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.