Điều chỉnh lịch bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

26/02/2013 15:16 GMT+7

(TNO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nội địa đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ 25.2 đến 25.10.2013.

(TNO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nội địa đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ 25.2 đến 25.10.2013. 

Nguyên nhân phải điều chỉnh do nhà chức trách tạm ngừng khai thác đường cất/hạ cánh 25R/07L tại sân bay này để sửa chữa.

Theo đó, từ 25.2 đến 30.3.2013, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác gần 1.000 chuyến bay nội địa có giờ đến/khởi hành nằm trong khung giờ cao điểm từ 9 - 11 giờ 59, 13 - 14 giờ 59 và 16 -18 giờ 59 trên 12 đường bay giữa TP.HCM và Hà Nội/Thanh Hóa/Vinh/Đồng Hới/Huế/Đà Nẵng/Quy Nhơn/Đà Lạt/Buôn Ma Thuột/Pleiku/Nha Trang/Phú Quốc.

Trong thời gian sửa chữa đường băng 25R/07L, giới hạn khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm gần 1/3 so với thường lệ. Vì vậy, ngoài việc phải điều chuyển một số chuyến bay ra ngoài khung giờ cao điểm, các chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ buộc phải chờ cất/hạ cánh lâu hơn (thời gian chờ từ mức 15 phút như hiện tại lên tới 30 - 40 phút).

Việc xáo trộn lịch bay do tạm ngừng khai thác đường cất/hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhât cũng sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng cất/hạ cánh đúng giờ của các hãng hàng không khai thác tại sân bay này, trong đó có Vietnam Airlines.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục thông báo đến hành khách kế hoạch điều chỉnh các chuyến bay giai đoạn tiếp theo (từ tháng 4 -10.2013).

Tin, ảnh: Mai Vọng

>> Gần 1,1 triệu lượt khách bay Tết cùng Vietnam Airlines
>> Vietnam Airlines hoãn hàng loạt chuyến bay vì sự cố mạng
>> Vietnam Airlines bay đêm trong 6 ngày cao điểm Tết Quý Tỵ
>> Cổ phần hóa Vietnam Airlines trong năm 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.