Vụ đánh con nợ bị thương: Đã giao nộp roi điện

25/02/2013 20:25 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ xông vào nhà, đánh bị thương con nợ, ngày 25.2, trung tá Nguyễn Việt Lâm, Trưởng công an P.6, TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết đối tượng này thừa nhận có sử dụng công cụ hỗ trợ, đồng thời đã giao nộp lại cho công an.

(TNO) Liên quan đến vụ xông vào nhà, đánh bị thương con nợ, ngày 25.2, trung tá Nguyễn Việt Lâm, Trưởng công an P.6, TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết đối tượng này thừa nhận có sử dụng công cụ hỗ trợ, đồng thời đã giao nộp lại cho công an.

>> Xông vào nhà, đánh con nợ bị thương

"Vụ việc được báo về ban chỉ huy Công an TP để xin ý kiến xử lý", trung tá Lâm thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 21.2, 3 người con và rễ của bà Lê Thị Bích (ngụ P.8) xông vào nhà bà Lâm Thị Hạnh (48 tuổi, ngụ khóm 6, P.6) đòi số nợ mà bà Hạnh mua điện thoại thiếu.

Sau khi trả được 1 triệu đồng vào ngày 29 tết, số còn lại là 2,5 triệu đồng bà Hạnh hứa đến cuối tháng giêng sẽ thanh toán hết.

Chưa đến hạn, nhưng con trai bà Bích là Trịnh Hiếu Hải gọi điện thoại cho bà Hạnh đòi tiền. Do không có tiển trả nên bà Hạnh nhắc lại lời hứa và hai bên đôi co.

Bất ngờ Hải cùng Trịnh Bảo Trân (chị gái) và Sĩ (anh rễ Hải) xong đến dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu bà Hạnh.

Nghe tiếng la, em dâu và em trai bà Hạnh chạy đến can ngăn thì bị Hải, Sĩ đánh và chích roi điện vào người.

Hậu quả, bà Hạnh phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương ở đầu.

Gia Bách

>> Cả làng vây đánh nhóm đòi nợ thuê hung hãn
>> Bắt kẻ đòi nợ, giết người
>> Xử lý nhóm đòi nợ thuê gây rối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.