Thêm nhiều loại hình du lịch tại Vườn quốc gia Bạch Mã

25/02/2013 03:37 GMT+7

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết sau hơn 3 năm đóng cửa để thi công, công trình nâng cấp tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã đã hoàn thành.

Đơn vị đang có kế hoạch làm việc với ngành du lịch để thống nhất phương án phục hồi các dịch vụ du lịch tại vườn. Dự kiến, vườn sẽ mở cửa đón khách trở lại trong tháng 4 năm nay. Theo ông Kéo, sắp tới Vườn quốc gia Bạch Mã sẽ đưa thêm một số loại hình du lịch sinh thái vào hoạt động, như du lịch xem chim, du lịch nghiên cứu, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa tâm linh... Tại Bạch Mã, hiện các đơn vị đã đầu tư nâng cấp và tái đưa vào  hoạt động gần 10 biệt thự, hơn 60 phòng cho khách lưu trú và có từ 1-2 nhà hàng phục vụ du khách từ dịp 30.4 sắp tới.

Công trình nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Phú Lộc (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) lên đỉnh Bạch Mã có chiều dài 20 km, lòng đường bê tông rộng 6 m, có tổng mức đầu tư 193 tỉ đồng.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.