Ông Raul Castro tuyên bố về hưu vào năm 2018

26/02/2013 03:15 GMT+7

Ông Raul Castro ngày 24.2 đã tái đắc cử chức Chủ tịch Cuba, giữ vị trí này trong nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Theo Tân Hoa xã, quốc hội Cuba cùng ngày cũng đã bầu ông Miguel Diaz-Canel Bermudez vào chức Phó chủ tịch thứ nhất.

Phát biểu sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Castro lần đầu tiên tuyên bố ông sẽ về hưu khi kết thúc nhiệm kỳ mới vào năm 2018. Nhà lãnh đạo này, sẽ bước qua tuổi 82 vào tháng 6 tới, khẳng định cần sửa đổi Hiếp pháp Cuba để các lãnh đạo nhà nước sẽ chỉ giữ tối đa 2 nhiệm kỳ. Về phần mình, ông Bermudez (52 tuổi) từng giữ chức Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Villa Clara ở miền trung và tỉnh Holguin thuộc miền đông. Ngoài ra, ông từng làm Bộ trưởng Giáo dục đại học.

Ông Raul Castro tuyên bố về hưu vào năm 2018
Chủ tịch Cuba Raul Castro - Ảnh: Reuters

Diaz-Canel Bermudez được cho là có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Castro sau 5 năm nữa. Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2008, Chủ tịch Raul Castro tiến hành một loạt cải cách nhằm hiện đại hóa các hệ thống kinh tế - xã hội của Cuba.

Trùng Quang

>> Ông Raul Castro tiếp tục giữ chức Chủ tịch Cuba
>> Con gái Raul Castro ca ngợi Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.