Chăm lo đời sống thanh niên công nhân

25/02/2013 03:00 GMT+7

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên cụm miền Đông Nam bộ dưới sự chủ trì của anh Phan Văn Mãi - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN đã diễn ra tại TP.HCM chiều 24.2.

Theo đa số ý kiến, miền Đông Nam bộ là cụm có nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất, với lực lượng công nhân đông đảo từ nhiều tỉnh, thành khác đổ về. Vì vậy, hoạt động cơ sở Hội cần chú trọng hơn nữa trong việc chăm lo đời sống thanh niên công nhân, cũng như đòi hỏi phải có phương thức tiếp cận, tập hợp đa dạng nhưng có trọng tâm, trọng điểm và rất linh hoạt: hoạt động từ nhà máy, từ bên ngoài đi vào hay bắt đầu từ khu nhà trọ của công nhân…

Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường những hoạt động trọng tâm khác như an sinh xã hội, an toàn giao thông, hỗ trợ thanh niên trong cụm khởi nghiệp, lập nghiệp, quan tâm và tập hợp những nhóm thanh niên tự phát…

Hội nghị cũng thống nhất nên có đánh giá, sơ kết nửa nhiệm kỳ khóa 6 và có sự điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội hội, tiến hành Đại hội Hội LHTN lần thứ 7 ở 4 cấp trong năm 2014.

Như Lịch

>> Chủ tịch nước thăm công nhân xa quê ở Bình Dương
>> Nỗi niềm công nhân đón tết ở nhà trọ
>> Bánh chưng nghĩa tình cho công nhân
>> Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang vận động từ thiện được 58 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.