Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp

24/02/2013 17:27 GMT+7

(TNO) Tuần duyên Nhật Bản cho biết ba tàu hải giám Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào hôm nay 24.2, vài giờ sau khi một tàu ngư chính của Bắc Kinh cũng tiến vào khu vực này.

Ba tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào lúc 11 giờ (giờ Việt Nam), AFP dẫn thông cáo của Tuần duyên Nhật Bản.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi một tàu ngư chính của Bắc Kinh, lúc 8 giờ 21 phút sáng cùng ngày, đã tiến vào vùng biển phía Đông đảo Kuba (thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư) và 16 phút sau đã rời khỏi khu vực này, cũng theo Tuần duyên Nhật.

Căng thẳng tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư gia tăng trong thời gian gần đây sau khi máy bay và các tàu hải giám, ngư chính... của Trung Quốc xuất hiện thường xuyên tại khu vực tranh chấp.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm làm việc tại Mỹ hôm 22.2 cho biết Nhật Bản “không thể nhân nhượng trước bất kỳ thử thách hiện tại hoặc trong tương lai” đối với vấn đề kiểm soát quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, nhưng cũng bày tỏ ý định không muốn gia tăng căng thẳng tại khu vực này.

Trước đó, hôm 8.2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề nghị Trung Quốc phải xin lỗi về vụ tàu chiến Trung Quốc nhắm ra-đa điều khiển tên lửa vào chiến hạm Nhật Bản trên vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tuần duyên Nhật Bản ngày 29.1 đã tuyên bố sẽ thành lập một đơn vị tuần tra trên biển đặc biệt bao gồm 600 nhân viên, 10 tàu tuần duyên mới, và hai tàu sân bay trực thăng, nhằm tăng cường công tác giám sát tại khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Phúc Duy

>> Rượt đuổi gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật phản đối tàu Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản sẽ triển khai thêm ra-đa đối phó Triều Tiên
>> Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam
>> Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.