Côn đồ xông vào nhà chém trọng thương 4 người

24/02/2013 12:25 GMT+7

(TNO) Ngày 24.2, Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi, ngụ ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm) và Nguyễn Ngọc Mỹ (22 tuổi, ngụ ở H.Ninh Hải) về hành vi cố ý gây thương tích .

Theo cơ quan công an, tối 20.2, vợ Hùng là Đặng Thị Kim Trang xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thị Phương Nga (ở P.Mỹ Bình) trong việc buôn bán hải sản ở khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Sau đó, Nga đã nhờ Nguyễn Minh Sang (26 tuổi), Nguyễn Thành Quang (31 tuổi) và Lê Minh Ninh (30 tuổi, cùng ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm) kéo đến đánh người nhà Hùng và bị Công an P.Mỹ Bình lập biên bản.

Về đến nhà, Hùng gọi Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Thành Thắng, Vũ Trung Nguyên mang khẩu trang, cầm dao (loại dao Trung Quốc dài 80 cm) đi xe máy đến nhà ông Lê Ruộng (cha ruột Lê Minh Ninh, ngụ ở thôn Cà Đú, xã Thành Hải) xông vào nhà chém hai người con ông Ruộng là Lê Minh Hòa đứt lìa cánh tay trái; chị Lê Thị Kim Chi bị thương ở vai phải.

Sau đó, nhóm này tiếp tục đến nhà ông Lê Văn Tuyết (54 tuổi, cha vợ Lê Minh Ninh) đập phá tài sản và chém vợ chồng ông Tuyết trọng thương, rồi bỏ đi.

Những người bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Riêng Hòa được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng không nối lại được cánh tay bị chém đứt lìa.

Chiều tối 23.2, Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã bắt giữ Hùng và Mỹ. Hai người còn lại trong nhóm đi chém người là Trần Thành Thắng và Vũ Trung Nguyên vẫn đang lẩn trốn.

Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm kêu gọi Thắng và Nguyên ra đầu thú để được khoan hồng.

Thiện Nhân

>> Côn đồ tấn công, 2 CSGT trọng thương
>> Truy bắt nhóm côn đồ truy sát người tại lễ hội
>> Một chủ cửa hàng bán hoa tươi bị côn đồ tấn công
>> Côn đồ vào tận nhà hành hung, đâm chết người
>> Côn đồ xông vào nhà chém chết người
>> Bố tẩm xăng thiêu chết hai con do mâu thuẫn vợ chồng?
>> Côn đồ tấn công CSGT
>> Y án sơ thẩm côn đồ đánh dân ở Văn Giang
>> Học sinh bị côn đồ đánh chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.