Lập “ngân hàng” cua đá Cù lao Chàm

23/02/2013 09:57 GMT+7

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết “ngân hàng sinh thái” cua đá Cù Lao Chàm vừa được lập tại khu vực Hòn Tai, Hòn Mồ nhằm nhân giống và bảo tồn loài cua đá quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng do khai thác ồ ạt.

Mô hình thực nghiệm này do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) hỗ trợ, dự kiến kéo dài đến 31.7, có sự tham gia của chính lực lượng khai thác và đối tượng tình nguyện bảo vệ cua đá. Cua đá bị khai thác sẽ được giám sát chặt chẽ, được dán nhãn sinh thái và cho phép sử dụng nếu đáp ứng các thông số qui định (về kích thước mai cua, không mang trứng, hạn chế số lượng). Ngược lại, cua đá sẽ bị thu giữ, trả lại môi trường tự nhiên tại ngân hàng sinh thái. Cua đá bày bán trên thị trường mà không dán nhãn sinh thái được xem là bất hợp pháp.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.