Không trộm được gà, gây trọng án

23/02/2013 03:05 GMT+7

Ngày 22.2, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Thạch Hoài Khanh (23 tuổi) tù chung thân và Trà Pha (26 tuổi) 30 năm tù về cùng 3 tội “giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”; Ngô Thị Ngọc Thuận (25 tuổi, vợ Pha), Thạch Thị Ngọc Hương (43 tuổi, mẹ Khanh), Thạch Lực và Thạch Lợi (cùng 22 tuổi, con sinh đôi của bà Hương) mỗi người 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”; Lý Trường Giang và Nguyễn Thanh Tòng (cùng 24 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Long Phú, Sóc Trăng) 2 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, tối 2.3.2012, Giang, Tòng chạy xe máy chở Pha, Khanh đi trộm gà của bà V.T.P.T (xã Long Đức, H.Long Phú). Tại nhà bà T., Giang và Tòng ngồi ngoài xe cảnh giới, còn Khanh, Pha đột nhập vào nhà. Do không bắt được gà, cả hai vào phòng khống chế bà T. yêu cầu chỉ nơi cất tiền nhưng bà T. nói không có. Pha, Khanh sau đó bịt miệng, buộc cổ, trói tay chân nạn nhân rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi bỏ đi, hai tên không cởi trói cho nạn nhân khiến bà T. tử vong vì ngạt thở. Sau đó Pha, Khanh bỏ trốn; được người thân che giấu, không tố giác với công an.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.