ISS sẽ thành nơi lạnh nhất vũ trụ

24/02/2013 03:00 GMT+7

Phòng Thí nghiệm động lực học (JPL) của NASA tại Pasadena, bang California của Mỹ, đang muốn biến Trạm không gian quốc tế (ISS) thành nơi lạnh lẽo nhất vũ trụ.

Dự án Phòng Thí nghiệm nguyên tử lạnh (CAL) sẽ do nhà khoa học Anita Sengupta, người Ấn Độ, chủ trì. Tờ TOI dẫn lời chuyên gia Anita giải thích rằng vai trò chính của phòng thí nghiệm mới, sẽ được triển khai trên Trạm ISS, là nhằm nghiên cứu vật lý học lượng tử mới trong điều kiện nhiệt độ cực lạnh, vốn không thể nào thực hiện trên mặt đất. “Đó là một chế độ môi trường buộc vật chất giảm đi các hành vi của phân tử và chuyển sang như dạng sóng”, theo nhà khoa học Ấn Độ.

Chuyên gia Anita cũng cho biết hành vi đặc biệt của vật chất trong môi trường này có thể đại diện cho hoạt động của vật chất vào thời điểm hình thành vũ trụ. Quá trình phát triển đã được bắt đầu vào tháng 10.2012 và sẽ được triển khai trên thực tế vào tháng 4.2016. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.