Hàng ngàn du khách đến với Ngày hội thơ

23/02/2013 18:01 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.2 (14 tháng giêng), hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để tham dự Ngày hội thơ Việt Nam lần thứ 11.

9 giờ sáng, đã có rất đông các nhà thơ, bạn trẻ và khách nước ngoài có mặt tại khu vực sân Thái Miếu trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám… để theo dõi các màn diễn thơ, giao lưu văn nghệ giữa 21 câu lạc bộ thơ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nhiều bài thơ hay, đặc sắc, có giá trị nghệ thuật cao được những nhà thơ, nghệ sĩ đến từ các CLB thơ truyền thống như CLB văn học Tháp Bút Hà Nội, CLB Di sản thơ văn truyền thống, CLB thơ Hai-cư Việt, CLB thơ Công nhân Việt Nam… trình bày đầy cảm xúc, để lại ấn tượng với nhiều người yêu thơ.

Du khách đến hội thơ trong sáng nay còn được quan sát, cảm nhận các hình ảnh, hiện vật, tác phẩm, tượng chân dung của những nhà văn tham gia văn hóa cứu quốc như: Tố Hữu, Nguyên Hồng, Nguyễn Ðình Thi, Văn Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Ngô Tất Tố qua phần trưng bày bộ sưu tập triển lãm kỷ niệm 70 năm Văn hóa cứu quốc.

Đây là kết quả quá trình tìm tòi, dày công thu thập, sưu tầm kỹ lưỡng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Tại khu vực hồ Văn, 19 gian hàng của các CLB thơ với các hoạt động viết thư pháp, trưng bày, bán sách… cũng thu hút đông đảo nhiều du khách đến tham quan.

Từ lâu, Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của những người yêu thơ mỗi ngày hội thơ Việt Nam.

Nhưng năm nay, vẫn còn đó nhiều hình ảnh chưa đẹp để lại ấn tượng không tốt trong lòng khách tham quan đến Văn Miếu.

Ở khu vực cổng chính vào Văn Miếu, mặc dù có biển cấm bán hàng nhưng lúc nào cũng có 6-7 người bán hàng, bán áo lưu niệm thường xuyên chèo kéo du khách, đặc biệt khách nước ngoài mua hàng. Cảnh tượng này diễn ra trước sự có mặt của lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự ở khu vực Văn Miếu.

Đặc biệt, du khách đến tham quan gửi xe ở vỉa hè khu vực phố Văn Miếu còn bị "chặt chém" với giá 20.000 đồng/xe máy.

Một vài hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại ở ngày hội thơ Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong sáng 23.2.

 

Ngày thơ Việt Nam
Màn biểu diễn nghệ thuật “Trống cơm” của Trung tâm VHNT UNESCO
và các cháu ở Trường mầm non Mai Ca

Ngày thơ Việt Nam
Bài thơ độc đáo của CLB thơ Hai-cư Việt giao lưu tại ngày hội

Ngày thơ Việt Nam
Du khách nước ngoài xem triển lãm sưu tập phù điêu các văn nghệ sĩ tại ngày hội

Ngày thơ Việt Nam
Hình ảnh, hiện vật, tác phẩm… của nhà thơ Xuân Diệu

Ngày thơ Việt Nam
của nhà thơ Tố Hữu...

Ngày thơ Việt Nam
19 gian hàng của các CLB thơ với các hoạt động viết thư pháp, trưng bày, bán sách…
cũng thu hút nhiều du khách đến tham quan

Ngày thơ Việt Nam
Mặc dù có biển cấm bán hàng

Ngày thơ Việt Nam
Nhưng “đội quân” này vẫn luôn sẵn sàng chèo kéo khách mua áo lưu niệm

Ngày thơ Việt Nam
Bãi gửi xe ở vỉa hè phố Văn Miếu chặt chém khách với giá 20.000 ngàn đồng/lượt

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

>> Khai hội ngày thơ Việt Nam
>> Cần Thơ: Đấu thầu vệ sinh đô thị
>> Cần Thơ thực hiện chữ ký số
>> Phát hành tập sách về nhà thơ - liệt sĩ Ngô Kha
>> Cấm xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ vào trung tâm TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.