Cứu tàu cá trôi dạt do áp thấp nhiệt đới

23/02/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Sáng 23.2, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một tàu cá bị trôi dạt.

(TNO) Sáng 23.2, Trung tâm Phòng chống lụt bão Miền Trung - Tây nguyên cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một tàu cá bị trôi dạt.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định, hồi 19 giờ 21.2, tàu cá BĐ 95191 của ông Nguyễn Văn Xừ hành nghề câu mực ở tọa độ 13,29 độ vĩ bắc, 109,29 độ kinh đông thì bị gãy láp, mất chân vịt.

Lúc này, trên tàu có bốn người. Thuyền trưởng Nguyễn Hữu Duy (cùng trú tại xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã cho thả neo, phát tín hiệu cầu cứu. Đến chiều 22.2, tàu BĐ 95308 của ông Trần Văn Toàn (trú H.Hoài Nhơn) đã ứng cứu và lai dắt tàu bị nạn về Quy Nhơn.


Tàu cá neo đậu trú tránh tại âu thuyền Thọ Quang, TP.Đà Nẵng

Trung tâm Phòng chống lụt bão Miền Trung - Tây nguyên cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo cho 38.953 tàu/166.979 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Đến hồi 1 giờ 23.2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Huyền Trân (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 360km về phía nam tây nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây nam và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1 giờ ngày 24.2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,0 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông, cách đảo Huyền Trân khoảng 520 km về phía nam tây nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.