Bê bối thịt bò giả lan sang châu Á

23/02/2013 03:20 GMT+7

Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò ở châu Âu đã lan tới châu Á sau khi giới chức Hồng Kông cấm bán bánh lasagne nhập khẩu do đại gia thực phẩm đông lạnh Findus của Thụy Điển sản xuất.

Theo AFP, chuỗi siêu thị ParknShop lớn nhất Hồng Kông nhận chỉ thị từ chính quyền phải ngưng bán sản phẩm trên, do nghi ngờ chứa thịt ngựa thay vì thịt bò. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không mua các sản phẩm bị nghi ngờ bởi chúng “có thể bị pha trộn thịt ngựa chưa được kiểm nghiệm độ an toàn”.

Trong khi đó, hàng loạt siêu thị tại hầu hết các nước châu Âu đã rút các sản phẩm dán mác “thịt bò” khỏi kệ hàng trong lúc giới chức đang điều tra vụ bê bối. Ban đầu vụ này chỉ bị xem là lừa đảo nhưng khủng hoảng trở nên nghiêm trọng sau khi phát hiện thịt ngựa nhiễm một chất kháng viêm bị cấm dùng trong chế biến thực phẩm. 

Lê Loan

>> Vụ thịt bò giả tiếp tục lan rộng
>> Trung Quốc rúng động vì thịt "giả" gây ung thư
>> Vận chuyển thịt, gia cầm sống không rõ nguồn gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.