Từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa vừa, mưa to

22/02/2013 03:20 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết hồi 13 giờ ngày 21.2, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở trên khu vực phía tây nam biển Sulu (Philippines), với sức gió mạnh cấp 6 (từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 22.2, tâm ATNĐ cách đảo Trường Sa lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 280 km về phía đông đông nam, vẫn với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận - Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận từ đêm nay (22.2) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

M.Vọng

>> Áp thấp nhiệt đới vẫn chưa vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
>> Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.