Tàu Trung Quốc lại tuần tra biển Đông

22/02/2013 03:30 GMT+7

Ngày 21.2, tờ Nhân Dân nhật báo dẫn thông báo từ Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cho hay 2 tàu Hải giám 84 và Hải giám 72 của nước này vừa rời Quảng Châu để tuần tra biển Đông.

Tàu Hải giám 84 dài 88 m, rộng 12 m, trọng tải 1.740 tấn và mỗi lần nạp nhiên liệu có thể di chuyển liên tục 5.000 hải lý. Hồi tháng 4.2012, tàu này được cho là đã tham gia ngay từ đầu trong vụ căng thẳng giữa Trung Quốc với Philippines quanh bãi cạn Scarborough. Đến cuối tháng 6.2012, nó cùng 3 tàu hải giám khác rời căn cứ ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, thực hiện chuyến tuần tra dài 2.400 hải lý (4.500 km) trên biển Đông. Ngày 1.7.2012, đội tàu đến bãi Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam rồi tổ chức diễn tập phi pháp tại đây, theo Tân Hoa xã.

Thời gian qua, việc Trung Quốc thường xuyên điều tàu tuần tra tại vùng biển này đã gây không ít quan ngại.

Hoàng Đình

>> Tàu hải giám Trung Quốc lại xuống biển Đông
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Thêm tàu hải giám xuống biển Đông
>> Bốn tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tăng cường tàu hải giám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.