Điểm báo ngày 22.2.2013

22/02/2013 06:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 22.2, các báo đăng tải những thông tin nổi bật như: Có điều chỉnh tỷ giá?; Nên dừng ăn tiết canh; Mỹ có thể tham gia nếu Nhật - Trung xung đột; Tàu Trung Quốc lại tuần tra biển Đông; Giáo hoàng có thể tổ chức sớm mật nghị; Chạy đua thử vũ khí không gian; Sẽ không tăng giá đầu thu xem EPL...

Có điều chỉnh tỷ giá? (Thanh Niên)

Sau gần 1 năm rưỡi giữ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối “sóng yên bể lặng”, những ngày vừa qua, cặp đôi “đô - đồng” bắt đầu có tín hiệu phát nóng.

Có điều chỉnh tỷ giá?
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa tính tới việc điều chỉnh tỷ giá - Ảnh: Ngọc Thắng

NHNN khẳng định tại thời điểm này, NHNN chưa có ý định điều chỉnh hay can thiệp vào tỷ giá. Điều chỉnh tỷ giá USD phải căn cứ chính sách tiền tệ (Vietnam+) / Chưa phải thời điểm để điều chỉnh tỉ giá (Tuổi trẻ) / Tâm lý găm giữ khiến giá USD nhảy vọt? (Người lao động).

>> Tỷ giá USD hạ nhiệt
>> Tỷ giá tăng không quá 2%

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Mỹ có thể tham gia nếu Nhật - Trung xung đột (Thanh Niên)

Washington có thể tham gia trực tiếp nếu Tokyo và Bắc Kinh xung đột liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tàu hải giám Trung Quốc và các tàu tuần tra Nhật trên biển Hoa Đông hồi tháng 9.2012
Tàu hải giám Trung Quốc và các tàu tuần tra Nhật trên biển Hoa Đông hồi tháng 9.2012
- Ảnh: Reuters

Đó là thông tin trong một báo cáo mới của Cơ quan Nghiên cứu quốc hội Mỹ (CRS) được Kyodo News đăng tải ngày 21.2. Báo cáo nhận định “Trung Quốc đã thực hiện ngày càng nhiều hoạt động gây hấn bằng cách điều cả tàu quân sự lẫn tàu hải giám và máy bay đến khu vực trên kể từ khi chính phủ Nhật mua một phần quần đảo từ một người chủ tư nhân Nhật vào tháng 9.2012”. Gây xung đột là nhu cầu “thâm căn cố đế” của Trung Quốc (Lao động) / Nhật - Mỹ tăng cường liên minh (Người lao động).

>> Rượt đuổi gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật phản đối tàu Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> LHQ sẽ nghiên cứu yêu sách của Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Căng thẳng trên biển Hoa Đông
>> Tình hình biển Đông, Hoa Đông vẫn nóng
>> Quyết liệt tại biển Hoa Đông
>> Chiến đấu cơ Trung Quốc đến Hoa Đông

Tàu Trung Quốc lại tuần tra biển Đông (Thanh Niên): Ngày 21.2, tờ Nhân Dân nhật báo dẫn thông báo từ Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cho hay 2 tàu Hải giám 84 và Hải giám 72 của nước này vừa rời Quảng Châu để tuần tra biển Đông. >> Tàu hải giám Trung Quốc lại xuống biển Đông / Nghị sĩ EU cảnh báo về biển Đông / Tết đến, Trung Quốc đưa tàu hải giám tuần tra biển Đông / Trung Quốc tuyên bố sẽ tuần tra hằng ngày ở biển Đông / Tàu chiến Trung Quốc tiến vào biển Đông tập trận / Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông.

Giáo hoàng có thể tổ chức sớm mật nghị (Thanh Niên): AFP dẫn lời Phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi cho biết Giáo hoàng Benedict XVI đang xem xét ra sắc lệnh trong vài ngày tới về việc tổ chức sớm mật nghị hồng y để chọn người kế vị. >> Luật bầu giáo hoàng có thể được thay đổi / Giáo hoàng Benedict XVI làm gì sau khi thoái vị? / Giáo hoàng Benedict XVI có thể bị kiện nếu rời Vatican / Giáo hoàng Benedict XVI bắt đầu lui về ở ẩn / Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho ông và người kế nhiệm / Quyết định lịch sử của Giáo hoàng / Ai điều hành Vatican trong thời gian trống tòa?.

Quân nổi dậy Syria ra tối hậu thư cho Hezbollah (Thanh Niên): Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) vừa tuyên bố sẽ đáp trả nếu phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Li Băng “trong vòng 48 giờ” không chấm dứt các hành động khiêu khích. >> Dinh Tổng thống Syria bị tấn công / Quân nổi dậy nã súng cối vào Phủ tổng thống Syria / Nga đẩy mạnh sơ tán công dân khỏi Syria / Nga điều máy bay, tàu sơ tán công dân khỏi Syria / Tổng thống Syria tự tin sẽ đánh bại phiến quân.

Chạy đua thử vũ khí không gian (Thanh Niên)

Sau khi Mỹ và Trung Quốc thử vũ khí đánh chặn tên lửa tầm xa, Nga lên tiếng phản đối những vụ đánh chặn tên lửa “xả rác” trên không gian.

MDA thông báo về vụ thử nghiệm vũ khí không gian tại Florida
MDA thông báo về vụ thử nghiệm vũ khí không gian tại Florida - Ảnh: MDA 

Trong khi giới chuyên gia Mỹ hồi đầu năm lên tiếng lo ngại việc Trung Quốc có thể thử vũ khí không gian, Washington lại cũng phóng vũ khí đánh chặn tên lửa trên tầng khí quyển. Hai vụ thử chỉ cách nhau vài giờ. Theo giới chuyên gia, các loại vũ khí không gian này có thể dùng để tấn công, bắn hạ vệ tinh.

>> Vũ khí không gian của Trung Quốc
>> Nga đề xuất lập lá chắn không gian chung
>> Nga đẩy mạnh chi tiêu cho chương trình không gian
>> Mỹ - Trung đua tàu không gian
>> Tham vọng không gian của Trung Quốc

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Nga mua số lượng lớn máy bay tiếp dầu (Thanh Niên)
Quân đội Nga nhận lệnh đối phó hiểm họa vũ trụ (Thanh Niên)
Hoàng tử Harry công khai bạn gái (Thanh Niên)
Tân quan, tân ưu tiên chính sách (Thanh Niên)
Thù lao khủng cho bà Clinton (Thanh Niên)
Mỹ, Hàn sắp tiến hành 2 cuộc tập trận lớn (Thanh Niên)
Iran điều lính bắn tỉa… diệt chuột (Thanh Niên)
Trung Quốc xử kẻ sát nhân thời Cách mạng Văn hóa (Thanh Niên)
Rơi máy bay ở Mỹ, 5 người thiệt mạng (Thanh Niên)
Trung Quốc sẽ cấm nướng thức ăn ngoài trời? (Thanh Niên)
Nhật cân nhắc phát triển tên lửa hành trình (Thanh Niên)
Nhật - Philippines đối thoại về hợp tác hàng hải (Thanh Niên)
Nhật - Trung hợp tác sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên (Thanh Niên)
Bộ trưởng Indonesia tranh ghế Tổng giám đốc WTO (Thanh Niên)
Phe đối lập ở Syria ra điều kiện thỏa thuận hòa bình (Vietnam+)
Nhật phát hiện nguyên tố xenon sau vụ thử hạt nhân (Vietnam+)
Triều Tiên tuyên bố là nước sở hữu vũ khí hạt nhân (Vietnam+)
Philippines: 24 triệu USD trang bị giám sát bờ biển (Vietnam+)
Cả nhà làm chính trị (Người lao động)
Lầu Năm Góc trước “bão bất ổn ngân sách” (Người lao động)
Bồ Đào Nha phá 2 vụ in tiền euro giả (Người lao động)
Con trai và con rể Thủ tướng Campuchia tranh cử quốc hội (Lao động)
Mỹ sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc sau vụ tố nuôi hacker (Lao động)
Không thấy dấu vết vụ thử hạt nhân của Triều Tiên (Tiền phong)
Venezuela cáo buộc Mỹ can thiệp việc nội bộ (Tiền phong)
Công nhân Brazil biểu tình, chiếm tàu Trung Quốc (Tiền phong)
Mỹ công bố chiến lược đối phó với tin tặc (SGGP)
Tổng thống Ecuador cam kết Cách mạng xã hội chủ nghĩa là không thể đảo ngược (SGGP)
Bom rung chuyển thủ đô Syria, 31 người chết (Tuổi trẻ)
Vụ bê bối thịt ngựa lan sang châu Á (Tuổi trẻ)
Triều Tiên nối lại hoạt động khu thử hạt nhân chính? (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Đột phá ngành nông nghiệp - Kỳ 3: Đẩy mạnh công nghệ sinh học (Thanh Niên)

Với tình hình nước ta hiện nay đất chật, người đông, nhiều nguyên liệu có thể sản xuất được nhưng phải nhập khẩu thì việc nhanh chóng áp dụng công nghệ sinh học là một bước đi tất yếu.

Đột phá ngành nông nghiệp - Kỳ 3: Đẩy mạnh công nghệ sinh học
Nước ta đang phải nhập khẩu mỗi năm 1 triệu tấn bắp - Ảnh: Quang Thuần

Giới khoa học hiện nay vẫn còn tranh cãi về những tác hại sâu xa khi áp dụng công nghệ chuyển gien (GMC) trên cây trồng. Nhưng trên thế giới đang có gần 10% tổng diện tích đất trồng sử dụng công nghệ GMC, trong đó 2/3 là ở các quốc gia đang phát triển.14 năm qua, sản phẩm từ cây trồng biến đổi gien được nghiên cứu và chưa thấy có sự cố nào đến sức khỏe con người.

>> Kỳ 2: Thay đổi mùa vụ trái cây
>> Kỳ 1: Thay thế cây lúa?.

Chủ tịch BIDV nói về tin đồn bị bắt (Thanh Niên): Trước thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Trần Bắc Hà bị bắt, chiều tối 21.2, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BDIV) đã phát đi thông cáo cho biết những tin đồn là bịa đặt. >> Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bác tin đồn bị bắt.

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Nhà thầu Trung Quốc rút, dự án đình trệ (Thanh Niên)
Viettel cung cấp giải pháp quản lý bán hàng cho Vinamilk (Thanh Niên)
Háo hức ra khơi đánh cá (Thanh Niên)
Quản lý thị trường thu giữ gần 6.000 lon sữa Danlait (Thanh Niên)
Lay ơn rằm tháng giêng tăng giá mạnh (Thanh Niên)
VN-Index giảm hơn 18 điểm (Thanh Niên)
Giá vàng tăng lên 44,9 triệu đồng/lượng (Thanh Niên)
Hàng loạt tàu cá ở Bạc Liêu ra khơi bám biển (Thanh Niên)
TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 tăng 1% (Vietnam+)
Sẽ phạt nặng với vi phạm về hàng tạm nhập tái xuất (Vietnam+)
TP.HCM tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI đầu tư (Vietnam+)
Giá vàng biến động khó lường (Người lao động)
Giá xăng dầu sẽ tăng? (Người lao động)
Thực phẩm bổ sung nhập nhèm với… sữa cho trẻ em (Lao động)
Vào nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam (Tiền phong)
Chứng khoán lao dốc vì hoang tin bắt lãnh đạo ngân hàng (Tiền phong)
Cần nguồn vàng cung ứng ổn định thị trường (SGGP)
Đẩy mạnh liên kết trồng cao su ở Lào và Campuchia (SGGP)
Vàng trong nước tụt xa ngưỡng 45 triệu đồng/lượng (Tuổi trẻ)
Muốn bay phải có vốn lớn (Tuổi trẻ)

Hơn 120 vụ đốt pháo trong dịp tết (Thanh Niên): Tổng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 9.2 đến 16.2.2013), có 3 địa phương phát hiện các vụ đốt pháo. Trong đó, nhiều nhất là Nam Định với 30 vụ, Hải Dương: 13 vụ và Lào Cai. >> Thủ tướng phê bình các tỉnh xảy ra đốt pháo dịp Tết / Hải Dương sẽ xử lý nghiêm túc việc đốt pháo / Xác pháo đầy đường.

Hà Nội thí điểm xử phạt “nguội” (Thanh Niên): Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết theo đề án thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh trên đại lộ Thăng Long vừa được Sở GTVT hoàn thiện, mọi diễn biến giao thông trên đại lộ này sẽ được hình ảnh hóa và điện toán hóa tối đa.

Tự ý ép nhựa CMND, phải cấp đổi lại (Thanh Niên): Hôm 21.2, theo nguồn tin từ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM, thời gian qua phòng đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp CMND không được công nhận hợp lệ bởi nó được ép nhựa thêm sau khi cơ quan công an cấp cho người dân. >> Thiếu tướng Trần Văn Vệ: Sửa CMND mới, đơn giản ! / Đổi CMND trong ngày 12.12 tăng đột biến / Sẽ đục lỗ, cắt góc CMND cũ?.

Nên dừng ăn tiết canh (Thanh Niên)

Những ngày qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các ca viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết do nhiễm vi khuẩn từ lợn, nhiều ca bệnh nặng, thậm chí tử vong.

Nên dừng ăn tiết canh
Tiết canh được bày bán tại Hà Nội - Ảnh: Bạch Dương

Sáng 21.2, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) đang điều trị một bệnh nhân nam 46 tuổi, ở Bình Lục, Hà Nam. Bệnh nhân thường xuyên uống rượu với lòng lợn, tiết canh. Hai ngày trước khi phát bệnh, bệnh nhân này có dùng bữa với món tiết canh khoái khẩu.

>> Vô tư ăn tiết canh, “phớt lờ” liên cầu lợn
>> Hai ca tử vong do nhiễm liên cầu lợn.

Sinh con gái sẽ được thưởng (Thanh Niên)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang chuẩn bị đề xuất lên Chính phủ phương án thưởng cho những cặp vợ chồng sinh con gái một bề, nhằm kéo giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính.

Sinh con gái sẽ được thưởng
Giải pháp căn cơ vẫn là tuyên truyền thay đổi nhận thức, quan niệm đúng đắn ở người dân về con trai, con gái - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng, cho rằng cần có chính sách “điều hành” để cân bằng giới tính nam - nữ, tương tự như chúng ta đã làm với một số chính sách khác.

>> Mất cân bằng giới tính ở ngoại thành còn cao
>> Báo động mất cân bằng giới tính.

Sống dưới gầm cầu (Thanh Niên)

Nhiều người không nhà không cửa, vì mưu sinh, họ trôi dạt đến những gầm cầu và rồi nơi đây đã trở thành ngôi nhà của họ.

Khu nhà trọ dưới gầm cầu Xóm Củi
Khu nhà trọ dưới gầm cầu Xóm Củi - Ảnh: T.Đ

Cầu Kinh Xáng nối khu Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) với đường Dương Bá Trạc, Q.8. Chân cầu phía khu Trung Sơn bị bịt kín bởi các hàng quán vỉa hè nên không ai biết được dưới gầm cầu ẩm thấp, bịt bùng đó là "nhà" của đôi vợ chồng có hoàn cảnh cũng đặc biệt như "ngôi nhà" của họ.

>> Bát nháo dưới gầm cầu vượt
>> Gầm cầu vượt là nơi... kinh doanh
>> Thân phận dưới gầm cầu

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Đột nhập nhà bác sĩ, chém người làm thuê trọng thương (Thanh Niên)
Vụ 4 ô tô bốc cháy ngay sát cây xăng: Nghi vấn do chạm điện (Thanh Niên)
Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng dùng tiền giả mua đất (Thanh Niên)
Áp thấp nhiệt đới vẫn chưa vào biển Đông (Thanh Niên)
Việt Nam có thứ hạng thấp về công khai ngân sách (Thanh Niên)
Người vợ đầu độc trung tá CSGT bị truy tố (Thanh Niên)
Từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa vừa, mưa to (Thanh Niên)
Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên bị bắn (Thanh Niên)
Cảnh vệ Công an Nhân dân nhận Huân chương Hồ Chí Minh (Thanh Niên)
- Chống dịch heo tai xanh (Thanh Niên)
- Hủy hơn 2.000 con gia cầm, hơn 300 kg thịt (Thanh Niên)
Nhiều cánh rừng phòng hộ bị thiêu rụi (Thanh Niên)
Đẩy mạnh trấn áp tội phạm trên xe buýt (Thanh Niên)
Làm “xiếc” giữa sân đền Bà Chúa Kho (Thanh Niên)
HĐND tỉnh Vĩnh Long góp ý vào dự thảo Hiến pháp (Thanh Niên)
Bắt hai mẹ con vận chuyển trái phép ma túy (Thanh Niên)
“Hiệp sỹ” tìm được xe container, trị giá 1,1 tỷ đồng (Vietnam+)
Điều tra vụ dùng súng tự chế bắn 1 cán bộ Kiểm lâm (Vietnam+)
Cầu Nhật Tân sẽ được đưa vào khai thác đúng tiến độ (Vietnam+)
Dùng tiền triệu đổi lấy... bao lì xì giấy để "cầu may" (Vietnam+)
Dân Bà Chèo làm lại từ đầu (Người lao động)
Dự án bauxite: Không hiệu quả thì nên dừng (Người lao động)
Hành khách hút thuốc, xé túi áo phao trên máy bay VietJet Air (Người lao động)
Báo cáo việc mua sắm xe công 2012 (Lao động)
Mỗi công nhân 'cõng' hai tấn rác ngày Tết (Tiền phong)
Nữ trang “hàng hiệu” Charmés: Đồng nhiều hơn… vàng (SGGP)
Nói không với văn hóa phẩm độc hại (SGGP)
Trả lương chậm có thể bị phạt 50 triệu đồng (SGGP)
TP Hồ Chí Minh: Quá tải đổi giấy phép lái xe (SGGP)
Sau Tết, đổ xô đi đổi bằng lái xe hơi (Tuổi trẻ)

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013: Phải nộp bản gốc kết quả khi xét tuyển (Thanh Niên)

Ngày 21.2, trao đổi với PV Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đưa ra những thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh năm 2013.

Phải nộp bản gốc kết quả khi xét tuyển
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Năm nay, các thí sinh không được nộp bản sao giấy chứng nhận kết quả thi khi xét tuyển - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Để đảm bảo quyền lợi cho TS, Bộ quy định các trường ĐH, CĐ sẽ in, đóng dấu đỏ và cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ cho TS không trúng tuyển vào trường mình nhưng có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên (không có môn nào bị điểm 0) để TS đăng ký xét tuyển.

>> Cẩm nang tuyển sinh 2013: Đường đến tương lai
>> Các trường ĐH lên kế hoạch tuyển sinh liên thông
>> Cẩm nang tuyển sinh 2013: Phát hành rộng rãi toàn quốc
>> 6 trường ĐH, CĐ công bố thông tin tuyển sinh 2013.

Cuộc đời mới của cô gái gốc Việt (Thanh Niên)

Đã lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng khi đến Việt Nam, có những điều khiến cô gái Sandra Ngo Trong (30 tuổi) khó lòng "dứt áo ra đi".

Sandra Ngo Trong dạy múa miễn phí tại Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ
Sandra Ngo Trong dạy múa miễn phí tại Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ - Ảnh: Như Lịch

Một buổi tối cuối tuần, chúng tôi tình cờ gặp Sandra đang dạy múa miễn phí cho trẻ em bất hạnh tại Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (Q.7, TP.HCM). Cô gái xinh đẹp này vận dụng cả tiếng Anh lẫn vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để hướng dẫn, song các em đều… lắc đầu không hiểu. Không nản chí, Sandra kiên nhẫn thực hiện từng động tác, dùng ngôn ngữ cơ thể để các em bắt chước và lặp đi lặp lại cho đến khi thuần thục.

* Tin tức thanh niên - giáo dục đáng chú ý khác:

Tư vấn mùa thi tại Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu (Thanh Niên)
3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 (Thanh Niên)
Điều kiện để liên thông lên bác sĩ đa khoa (Thanh Niên)
Nửa năm, Khánh Hòa đã có 610 HS bỏ học (Thanh Niên)
Đại học Mỹ cung cấp gói BHYT "chuyển giới" cho sinh viên (Thanh Niên)
Giảng viên là tiến sĩ sẽ được kéo dài thời gian công tác (Thanh Niên)
Tìm kiếm CEO tương lai (Thanh Niên)
Giúp 2.600 công nhân về quê an toàn (Thanh Niên)
Đồng hành với thanh niên (Thanh Niên)
Hướng nghiệp thanh niên sắp mãn hạn tù (Thanh Niên)
Tìm kiếm hình ảnh sinh viên hiện đại (Thanh Niên)
Không tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2013 (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Biến tướng lễ hội - Kỳ 7: Sàm sỡ, đánh nhau... (Thanh Niên)

Những yếu tố hỗn mang, phồn thực của lễ hội có thể là cớ để người dự hội lợi dụng đánh đòn trả thù cá nhân hoặc sàm sỡ.

Chợ Chuộng - mượn lễ hội để đánh nhau quá tay là điều không nên
Chợ Chuộng - mượn lễ hội để đánh nhau quá tay là điều không nên - Ảnh: Ngọc Minh 

Kể từ khi “ra sáng” năm 2010 tới nay, lễ hội Trò Trám - linh tinh tình phộc (Lâm Thao, Phú Thọ) đông hơn hẳn. Là một lễ hội phồn thực, yếu tố giao hòa âm dương đực cái là nét văn hóa thu hút của Trò Trám. Nó thể hiện ở lễ mật - trong đó người chủ lễ dùng hai linh vật gỗ tượng trưng cho hai biểu tượng giới tính đâm vào nhau.

>> Kỳ 6: Suồng sã với thần linh
>> Kỳ 5: Trần tục hóa
>> Kỳ 4: Rải tiền nơi cửa Phật
>> Kỳ 3: Đi lễ phải biết... bật tường!
>> Kỳ 2: “Quan hóa”
>> Kỳ 1: Biến tướng lễ hội

Christine Hà tặng công thức nấu ăn (Thanh Niên): Chiều qua 21.2, tại phim trường BHD (TP.HCM), Công ty BHD và VTV3 họp báo công bố chương trình Vua đầu bếp - MasterChef Việt Nam, với sự xuất hiện đặc biệt của người đăng quang MasterChef Mỹ 2012 Christine Hà, trong vai trò giám khảo khách mời. Ra mắt gian bếp hoành tráng của "MasterChef Việt Nam" (Thanh Niên) / Vua đầu bếp Christine Hà được "ăn ngon" ở TP.HCM (Thanh Niên). >> Christine Hà: Hãy nấu những món ăn mà mình yêu thích! / Vua đầu bếp Christine Hà được "ăn ngon" ở TP.HCM / Vua đầu bếp Mỹ 2012" Christine Hà: Món ăn đầu tiên tôi nghĩ đến là phở!.

500 triệu đồng cho quán quân Giọng hát Việt nhí (Thanh Niên): Trị giá giải thưởng gồm 300 triệu đồng tiền mặt và 200 triệu đồng học bổng dành cho người thắng cuộc. Vợ chồng ca sĩ Lưu Hương Giang làm HLV "Giọng hát Việt nhí" (Thanh Niên).

Chuyện "vận động hành lang" ở giải Oscar (Thanh Niên): Để có nhiều cơ hội chạm đến tượng vàng Oscar, các nhà sản xuất phim cũng dùng đủ "chiêu trò" và chi ra không biết bao nhiêu tiền của cho công cuộc "vận động hành lang". >> Diễn viên nhí Afghanistan được quyên tiền đi dự Oscar / Oscar “nóng” từng ngày / Kết thúc bầu chọn giải Oscar 2013.

Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 5: Bảo tàng xin cổ vật (Thanh Niên)

Đã có không ít hiện vật được khai quật tại các di chỉ ở Óc Eo bị mang đi. Sau khi xây dựng nhà trưng bày tại núi Ba Thê, người ta phải chạy vạy xin cổ vật của dân.

Hầu hết những hiện vật trưng bày tại Nhà trưng bày hiện vật Óc Eo là do dân đóng góp
Hầu hết những hiện vật trưng bày tại Nhà trưng bày hiện vật Óc Eo là do dân đóng góp
  - Ảnh: T.T
 

Thời gian không lùi lại để nhiều người dân ở Óc Eo cảm thấy… mình giàu. Nhiều gia đình sở hữu cổ vật nhưng lại coi như vật dụng bình thường khác trong nhà. Khi quý một người nào đó, họ không đắn đo “kỷ niệm” bằng một món đồ ngàn năm. Sự phóng khoáng vẫn tiếp tục khi huyện vận động đóng góp hiện vật trưng bày trên đỉnh Ba Thê.

>> Kỳ 4: Nghề vá cổ vật
>> Kỳ 3: Bát nháo chuyện buôn cổ vật
>> Kỳ 2: Chiếm lấy cổ vật nhà chùa
>> Kỳ 1: “Sóng vàng” ở kinh đô cổ vật

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Tình ca Phan Huỳnh Điểu (Thanh Niên)
Phê duyệt mở rộng Khu di tích Yên Tử (Thanh Niên)
Làm “xiếc” giữa sân đền Bà Chúa Kho (Thanh Niên)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn (Thanh Niên)
Michelle Nguyễn bồng bềnh tóc mây (iHay)
So Ji Sub bí mật rủ Shin Min Ah khóa môi trên đồi cát Phan Thiết (iHay)
Những pha “tăm tia” hot nhất Hollywood (iHay)
Hoàng tử Harry lộ ảnh vui chơi bên bạn gái siêu mẫu (iHay)
Hàng nghìn người đến tìm hiểu tư liệu về Hoàng Sa (Vietnam+)
Lễ hội lồng tồng nhận di sản văn hóa phi vật thể QG (Vietnam+)
Nghệ sỹ kịch câm tài danh Nhật Bản trở lại Việt Nam (Vietnam+)
Giải Oscar lần thứ 85 sẽ được mang tên mới mà cũ (Vietnam+)
Các hãng thời trang lớn của Italy hy vọng phục sinh (Vietnam+)
Trầy trật tìm thị trường ngoại (Người lao động)
Emeli Sande, Adele được vinh danh tại Brit Awards (Người lao động)
Đạo diễn Palestine được đề cử Oscar bị bắt ở Mỹ (Người lao động)
Thêm “nạn nhân” vụ Park Si Hoo bị tố cưỡng dâm (Người lao động)
Khai mạc lễ hội đền Trần tại Thái Bình (Lao động)
“Kiệu bay”, cô gái múa may "quay cuồng" ở lễ hội Phủ Chúa (Lao động)
Nhảy lửa giữa Thủ đô (Tiền phong)
Quỹ Phùng Quán tặng thưởng nhà thơ Trần Vàng Sao (Tiền phong)
Ngày thơ ở TPHCM - Khác thế hệ, cùng tình yêu (SGGP)
Tiếp tục tìm kiếm vị trí đại sứ du lịch (Tuổi trẻ)
Rạp bạt của Liên đoàn Xiếc VN lưu diễn (Tuổi trẻ)
Cầu an cho dân tộc trong Ngày thơ Việt Nam (Tuổi trẻ)

Sẽ không tăng giá đầu thu xem EPL (Thanh Niên)

Vụ mua bán bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh 3 mùa 2013 - 2016 trên lãnh thổ VN đang diễn ra một số động thái mới, có lợi cho các nhà đài cũng như người hâm mộ tại VN.

Bản quyền Premier League vẫn rất “nóng” trong những ngày qua
Bản quyền Premier League vẫn rất “nóng” trong những ngày qua - Ảnh: AFP 

Nhưng trước hết, xin nhắc lại động thái cũ cách đây chưa lâu. Ngay từ khi được Ban tổ chức EPL tại Anh thông báo trúng đấu giá, Công ty IMG đã có ý định bắt tay với Canal, đối tác lớn của họ tại thị trường châu u, vì IMG biết rõ, gói độc quyền chủ nhật EPL đang được Canal sở hữu. Và cách tốt nhất để xâm nhập thị trường VN là chủ động liên hệ với một trong hai đồng sở hữu này. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng với Canal, IMG cũng vẫn cử các quan chức cao cấp sang VN để thăm dò các đài. >> Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Bất ngờ nhưng... bình thường (Thanh Niên) / Bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh (EPL): Lợi nhuận hay lấy tiếng? (SGGP) / Canal bỏ số tiền “khủng” mua bản quyền cho K+: Ai lợi, ai thiệt? (Lao động) / Nên vì lợi ích chung (Tuổi trẻ).

>> K+ không mua hết bản quyền Premier League
>> K+ có bản quyền giải Ngoại hạng Anh

VFF xác định thời gian thi đấu giải U.21 Báo Thanh Niên 2013 (Thanh Niên): Phòng tổ chức thi đấu VFF đã có thông báo cho biết vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 sẽ diễn ra từ ngày 31.8 đến 15.9 tại 4 bảng, để chọn 6 đội vào VCK (gồm 4 đội nhất bảng và 2 đội nhì cao điểm nhất) cùng 2 đội được miễn vòng loại là SLNA (đương kim vô địch) và chủ nhà (dự kiến là Hải Phòng). Vòng chung kết sẽ thi đấu từ ngày 25.9 đến 5.10.

VPF ra mắt Ban Tư vấn đạo đức (Thanh Niên): Chiều 21.2, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và Ban Tư vấn đạo đức. >> VPF lập Ban Tư vấn đạo đức / Tranh cãi chuyện VPF thuê chuyên gia Nhật Bản / VPF ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cú sốc cho Barca (Thanh Niên): Bằng lối chơi phòng ngự đúng kiểu Ý, AC Milan loại siêu sao Messi khỏi vòng chiến để hạ gục Barcelona 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. >> HLV Allegri: Chẳng ai tin AC Milan có thể thắng Barcelona / AC Milan xuất sắc đánh bại Barcelona.

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 15: Bà mẹ 33 tuổi múa quyền (Thanh Niên)

Sau khi nghỉ thi đấu đỉnh cao và chuyển sang huấn luyện, Nguyễn Thị Huyền Diệu quay lại sàn tập và tiếp tục đóng góp huy chương cho thể thao nước nhà.

Huyền Diệu và chồng con
Huyền Diệu và chồng con - Ảnh: Q.Liêm 

Nguyễn Thị Huyền Diệu có thể được xem là một trong những VĐV taekwondo giàu thành tích nhất của Việt Nam. Ở hạng cân sở trường dưới (-) 47 kg, chị đã “gom” về đủ loại huy chương, từ quốc gia đến khu vực và châu lục trong suốt giai đoạn từ năm 1998 - 2007.

>> Loạt bài Sao thể thao ngày ấy trên Báo Thanh Niên

* Tin tức thể thao đáng chú ý:

Công Vinh mặc áo số 89 ở SLNA (Thanh Niên)
Vết đen trong Bóng đá Brazil (Thanh Niên)
Adriano ra mắt bạn gái mới (Thanh Niên)
Ancelotti sẽ kế nhiệm Mourinho ở Real Madrid? (Thanh Niên)
Rooney trổ tài thiết kế xe mô tô (Thanh Niên)
Kiến Quốc quay về thi đấu cho Khánh Hòa (Thanh Niên)
Sau Azarenka, đến lượt Serena rút lui vì chấn thương lưng (Thanh Niên)
Cua rơ Việt Nam đủ sức gây bất ngờ tại giải châu Á (Thanh Niên)
Cả 4 đại diện của Tây Ban Nha đều sẽ bị loại sớm? (Vietnam+)
Balotelli "phát điên" và chê Messi khi Milan hạ Barca (Vietnam+)
CLB Thanh Hóa đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 V-League (Vietnam+)
Video cú đánh bóng không tưởng ở môn bóng bàn (Vietnam+)
Rooney và Jones đau, fan Man United sốt (Người lao động)
VTV phải có trách nhiệm! (Người lao động)
Cảnh sát chỉ huy điều tra vụ Pistorius là nghi phạm giết người (Người lao động)
XMXT Sài Gòn, cơ hội đầu tiên đoạt Siêu cúp (Tiền phong)
Các sân đều có lễ khai mạc mùa giải 2013 (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 21.2.2013
>> Điểm báo ngày 20.2.2013
>> Điểm báo ngày 19.2.2013
>> Điểm báo ngày 18.2.2013
>> Điểm báo ngày 17.2.2013
>> Điểm báo ngày 16.2.2013
>> Điểm báo ngày 15.2.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.