Đau đầu vận mạch

23/02/2013 03:10 GMT+7

Tôi 22 tuổi, nặng 58 kg, cao 1,63 m. Gần đây tôi thường bị đau đầu, đi khám người ta bảo tôi bị “rối loạn vận mạch não” và cho thuốc uống, mà không giải thích rõ bệnh tình. Tôi muốn biết, bệnh này có thể chữa lành hoàn toàn không; và cách phòng tránh như thế nào? Hiện tôi có tham gia câu lạc bộ thể hình, liệu tập thể hình có ảnh hưởng gì tới bệnh này không? Mong nhận được những lời khuyên từ bác sĩ. Xin cảm ơn. (quangduyng@...)

Tôi 22 tuổi, nặng 58 kg, cao 1,63 m. Gần đây tôi thường bị đau đầu, đi khám người ta bảo tôi bị “rối loạn vận mạch não” và cho thuốc uống, mà không giải thích rõ bệnh tình. Tôi muốn biết, bệnh này có thể chữa lành hoàn toàn không; và cách phòng tránh như thế nào? Hiện tôi có tham gia câu lạc bộ thể hình, liệu tập thể hình có ảnh hưởng gì tới bệnh này không? Mong nhận được những lời khuyên từ bác sĩ. Xin cảm ơn. (quangduyng@...)

Đau đầu có nguyên nhân rối loạn vận mạch là một dạng đau đầu đặc biệt, hay gặp ở những người trẻ tuổi, những người hay bị cảm xúc lo lắng nhiều và thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Người bệnh thường có triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt vài phút trước khi cơn đau đầu xảy ra và thường là đau một nửa bên đầu. Cơn đau kéo dài chừng vài tiếng đồng hồ sau đó tự hết và thường tái phát ở những ngày sau đó. Bệnh thường xảy ra vào những ngày thời tiết thay đổi chuyển từ mưa sang nắng hay ngược lại và chịu sự tác động rất nhiều vào cảm xúc của bệnh nhân. Bệnh này có thể điều trị khỏi, tuy nhiên bệnh nhân phải kiên trì và cố gắng tránh những cảm xúc hay lo lắng thái quá. Việc tập thể hình theo chúng tôi biết không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tiến triển của bệnh, nhưng không nên tập quá sức chịu đựng của cơ thể. 

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam

>> “Đau đầu” với hành vi chiếm đoạt thuế
>> Tia sét làm đau đầu
>> Chữa đau đầu
>> Những cách giảm đau đầu gối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.