Giáo hoàng có thể tổ chức sớm mật nghị

22/02/2013 03:25 GMT+7

AFP dẫn lời Phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi cho biết Giáo hoàng Benedict XVI đang xem xét ra sắc lệnh trong vài ngày tới về việc tổ chức sớm mật nghị hồng y để chọn người kế vị.

Theo luật của Tòa thánh, mật nghị sẽ được tổ chức từ 15-20 ngày sau khi trống tòa giáo hoàng, tức sớm nhất là ngày 15.3.

Tuy nhiên, luật này nhằm vào trường hợp người đứng đầu Vatican qua đời, cần thêm thời gian để triệu tập các hồng y. Trong một diễn biến liên quan, Hồng y Roger Mahony cùng một số hồng y từng liên quan đến những vụ bê bối tình dục đang bị các hội đoàn Công giáo ở Mỹ và Ý kêu gọi không tham gia mật nghị trên.

Theo tờ La Croix, Hồng y Mahony là Tổng giám mục giáo phận Los Angeles (Mỹ) từ năm 1985-2011. Từ cuối tháng 1.2013, ông chính thức bị tước hết chức vụ hành chính vì cáo buộc bao che cho các linh mục dưới quyền từng phạm tội ấu dâm.

Lan Chi

>> Luật bầu giáo hoàng có thể được thay đổi
>> Giáo hoàng Benedict XVI làm gì sau khi thoái vị?
>> Trung Quốc không muốn Giáo hoàng mới can thiệp chuyện nội bộ nước này
>> Giáo hoàng Benedict XVI có thể bị kiện nếu rời Vatican
>> Giáo hoàng Benedict XVI bắt đầu lui về ở ẩn
>> Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho ông và người kế nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.