Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão

21/02/2013 03:00 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, 13 giờ ngày 20.2, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở trên vùng biển Xulu (Philippines), sức gió mạnh cấp 6 - 7 (từ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 21.2, tâm bão cách đảo Trường Sa lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng về phía tây tây nam, mỗi giờ khoảng 20 km và có khả năng suy yếu dần thành ATNĐ.

Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
Bản đồ dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trên đất liền, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc, gây mưa rét trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội chỉ còn trên 15 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 14 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 13 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 12,3 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 10,2 độ C; TP.Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,1 độ C… Dự báo, ngày 21.2 không khí lạnh suy yếu dần nhưng ngày 22.2 sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc nên trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.